Tại hẻm có cơ sở pha chế hóa chất An Phát Thạnh pha chế cồn nước, nước rửa chén và nước tẩy. Mỗi khi cơ sở này hoạt động, mùi hôi bốc lên nồng nặc, tiếng ồn của máy pha chế phát ra rất ồn ào, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
Ông Võ Văn Khương (25/2A Sơn Kỳ) than: “Nhà tôi kề bên cơ sở sản xuất trên, khi cơ sở này hoạt động, gia đình chúng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị hỏa hoạn, cộng thêm mùi hôi của hóa chất không thể chịu nổi. Nhiều lần gia đình tôi và người dân xung quanh gửi đơn lên phường và quận nhưng cả hai nơi xử lý không nghiêm nên tình trạng trên vẫn cứ tái diễn. Vừa qua, quận có ra văn bản trả lời đơn phản ánh của tôi với nội dung cơ sở trên không có hoạt động sản xuất, chỉ làm kho chứa hàng. Nội dung trên không đúng vì thực tế cơ sở này vẫn còn hoạt động. Ngoài ra, việc chứa hóa chất dễ gây cháy nổ giữa khu dân cư vậy có đảm bảo được an toàn cho dân không?”.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, trả lời: Vừa qua, UBND quận phối hợp với các ngành liên quan đến kiểm tra tại cơ sở An Phát Thạnh. Tại thời điểm kiểm tra thì cơ sở không hoạt động pha chế sản xuất mà chỉ làm kho chứa hàng. Ngoài ra, tổ kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi không có sổ sách theo dõi, quản lý chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ, đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục vi phạm trên. Từ phản ánh của người dân, quận sẽ tiến hành kiểm tra và tiếp tục xử lý nếu phát hiện vi phạm.
VÕ HÀ