Nguyên lãnh đạo xã nói mình phạm tội do 'nhận thức pháp luật hạn chế'

Sáng 25-3, TAND huyện Đức Huệ (Long An) xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước”.

Tòa tuyên phạt hai bị cáo Lê Quốc Cường (nguyên chủ tịch UBND xã Mỹ Bình) và Nguyễn Văn Tý (nguyên phó chủ tịch UBND xã Mỹ Bình) đồng mức án hai năm tù, cho hưởng án treo cùng thời gian thử thách bốn năm.

Hai bị cáo còn phải liên đới nộp lại gần 340 triệu đồng đã gây thất thoát trước đó.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2012, bị cáo Cường ngồi uống trà với bị cáo Tý tại cơ quan rồi chỉ đạo… miệng cho Tý khai thác diện tích rừng tràm dọc bờ kênh thuộc dự án trồng cây theo đai tuyến cản lũ của Chính phủ.

Quá trình thực hiện, hai bị cáo không kiểm tra, giám sát, bàn giao công trình không rõ ràng, cũng không tuân thủ các quy định của Nhà nước. Cụ thể là không tổ chức đủ điều kiện thẩm định giá tài sản mà chỉ bán với giá tạm tính là 66 triệu đồng, trong khi giá thị trường khu vực này phải có giá hơn 400 triệu đồng. Hành vi trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước số tiền trên 380 triệu đồng.

Tại tòa, hai bị cáo nói mình phạm tội là do nhận thức pháp luật hạn chế, cho rằng khoán gọn là giao hẳn cho một đơn vị tư nhân làm nên không tổ chức đấu giá. Bị cáo cho rằng mình không cố ý làm trái quy định Nhà nước.

Khi HĐXX hỏi giá bán rừng thấp hơn giá thị trường gần cả chục lần như vậy sao hai bị cáo không thắc mắc? Hai bị cáo cho rằng do số lượng cây thời điểm đó còn lại ít, bị người dân trộm một phần, giá thành thời điểm đó cũng không cao nên mức giá trên là phù hợp.

Khi được nói lời sau cùng, hai bị cáo đều thừa nhận cáo trạng VKS truy tố là đúng người, đúng tội.

HĐXX nhận định hai bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng và đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả… nên tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm