Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận qua đời

(PLO)- Ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM qua đời tối 19-11, do bị tai nạn tại nhà riêng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-11, Văn phòng UBND TP.HCM báo tin, ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã từ trần vào hồi 17 giờ 27 phút ngày 19-11.

Thông báo của Văn phòng UBND TP cho biết lễ nhập quan sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20-11.

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 21-11. Lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 23-11. Lễ di quan lúc 7 giờ 30 phút ngày 23-11 và an táng tại Nghĩa trang TP, phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Trước đó, chiều 19-11, ông Hứa Ngọc Thuận bị tai nạn tại nhà riêng ở quận 7. Sau đó, ông được đưa đi cấp cứu tại BV Đại học Y Dược nhưng không qua khỏi, hưởng thọ 67 tuổi.

Ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, quê tại Bến Tre.

Tháng 7-2009, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP khóa VII, ông Hứa Ngọc Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2004-2011.

Thời điểm đó, ông Hứa Ngọc Thuận là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Nam TP. HCM.

Khi còn đương chức ông được giao phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể dục - thể thao, xuất bản - báo chí, y tế, quản lý dược, lao động - thương binh và xã hội.

Ngoài ra, ông cũng được giao giúp Chủ tịch UBND TP HCM theo dõi công tác đối ngoại, hợp tác với các TP nước ngoài có thiết lập quan hệ hữu nghị với TP, theo dõi chỉ đạo Văn phòng UBND TP, công tác thi đua - khen thưởng, quan hệ phối hợp với MTTQ, các đoàn thể…

Ông Thuận giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho đến khi về hưu, vào tháng 12-2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm