Nguyễn Thái Luyện nhận toàn bộ trách nhiệm dân sự vụ Alibaba

(PLO)- Nói lời sau cùng, Nguyễn Thái Luyện cho biết người thân và cấp dưới vì tin tưởng mình nên mới vướng vào lao lý nên đề nghị xem xét giảm nhẹ cho những người này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, phiên tòa xét xử 23 bị cáo vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đã kết thúc phần tranh luận.

Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo đã được nói lời sau cùng. Đồng thời, chủ tọa phiên tòa cũng thông báo việc tuyên án sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 ngày 29-12 và được phát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của TAND TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị VKS đề nghị án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị VKS đề nghị án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nguyễn Thái Luyện xin giảm nhẹ cho em và cấp dưới

Là người được nói lời sau cùng đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (bị cáo buộc với vai trò chủ mưu) cho biết sự việc xảy ra tại Công ty Alibaba là điều không ai mong muốn. Bị cáo thấy rất đau lòng khi sự việc này khiến bản thân và nhiều bị cáo khác phải hầu tòa.

“Những bị cáo trong vụ án này vì tin tưởng lập luận của tôi, mong muốn giúp khách hàng an cư, mong muốn giúp cho nhiều người có việc làm…, họ tin tưởng tôi quá dẫn đến ngày hôm nay các bị cáo phải vướng vào vòng lao lý” - bị cáo Luyện nói.

Nguyễn Thái Luyện cũng cho biết sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm dân sự trong vụ án đối với các bị hại. Đối với quỹ đất hiện có đủ để trả cho những khách hàng muốn nhận đất. Còn đối với khách hàng nào muốn nhận tiền, cho dù kết quả định giá là 1 triệu đồng/m2 thì cũng thu về được khoảng 4.300 tỉ đồng, vẫn đủ để trả cho khách hàng.

Về trách nhiệm hình sự, Luyện cho rằng bản thân không xin giảm nhẹ mức án nhưng đối với các bị cáo khác thì mức án mà VKS đề nghị là quá cao. Do đó, bị cáo này mong HĐXX xem xét để cho các em của mình, các bị cáo là cấp dưới một mức án bằng với thời gian tạm giam (khoảng ba năm), vì chừng đó thời gian cũng đủ để các bị cáo còn lại cảnh tỉnh, nhận ra và làm lại cuộc đời. “Các bị cáo khác cũng chỉ vì tin tưởng lời của bị cáo, thực tế các bị cáo này không biết gì hết, không hưởng lợi” - Luyện nói.

Về phía bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) khi được nói lời sau cùng cho biết khi bắt đầu làm việc giúp chồng tại Alibaba đã cầm rất nhiều tiền, có khi cầm cả 100 tỉ đồng tiền mặt. Tuy nhiên, Mai cho biết chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm đoạt hay sử dụng vào mục đích cá nhân.

“Chồng bị cáo luôn dặn tiền này là tiền của công ty, tiền của khách hàng và phải giữ cẩn thận, không được để cho thất thoát. Nay chỉ mong HĐXX xem xét để chồng tôi được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình” - bị cáo Mai nói.

Các bị cáo khác khi được nói lời sau cùng đều mong HĐXX xem xét để có mức hình phạt nhẹ nhất, để sớm trở về với gia đình, phụng dưỡng mẹ già, nuôi con nhỏ. Đồng thời, các bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng.

“Các bị cáo khác cũng chỉ vì tin tưởng lời của bị cáo, thực tế các bị cáo này không biết gì hết, không hưởng lợi” - Nguyễn Thái Luyện nói và xin giảm nhẹ cho em cùng nhân viên cấp dưới.

VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo

Trong suốt quá trình tranh luận, đại diện VKS cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Đại diện VKS cũng tái khẳng định những dự án mà các công ty của bị cáo Luyện “vẽ” ra đều không có thật và vi phạm các quy định của pháp luật. Đồng thời trước khi đề nghị mức án đối với các bị cáo là đã xem xét, đánh giá mức độ giúp sức, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng người.

Tuy nhiên, trước khi kết thúc phần tranh luận, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX chấp nhận một phần tự bào chữa và bào chữa của các luật sư cho bị cáo Trịnh Minh Pháp (bị đề nghị 20 năm tù) và bị cáo Nguyễn Văn Kiên (bị đề nghị 16-18 năm tù).

Cụ thể, ghi nhận việc bị cáo Pháp chủ động giao nộp 42 sổ hồng cho cơ quan điều tra nên đề nghị giảm 2-3 năm tù. Đối với bị cáo Kiên, ghi nhận thành khẩn khai báo, gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả nên đề nghị giảm 1-2 năm tù.

Chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 bị hại

VKS cáo buộc Nguyễn Thái Luyện đã thành lập Công ty Địa ốc Alibaba và 22 công ty con, tổ chức mua một lượng lớn đất nông nghiệp rồi dùng các pháp nhân trong cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật. Với vai trò chủ mưu, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị VKS đề nghị mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, 19 bị cáo khác bị đề nghị mức án 12-20 năm tù. Về tội rửa tiền, có ba bị cáo bị đề nghị mức án 5-14 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm