Nhà báo viết sách: Văn chương và báo chí luôn đồng hành

(PLO)- Các tác giả tại buổi giao lưu "Nhà báo viết sách" cho rằng báo chí và văn chương luôn song hành với nhau và nhờ báo chí mới có thể đi đường dài với văn chương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, chương trình giao lưu "Nhà báo viết sách" với sự góp mặt của các khách mời gồm nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Hồ Huy Sơn, Dương Thành Truyền, và Trung Nghĩa đã diễn ra tại đường sách TP.HCM.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

Các diễn giả tại buổi giao lưu từ phải qua: nhà báo Hồ Huy Sơn, nhà báo Nguyễn Khắc Cường, tác giả Dương Thành Truyền và Trung Nghĩa. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Các diễn giả tại buổi giao lưu từ phải qua: nhà báo Hồ Huy Sơn, nhà báo Nguyễn Khắc Cường, tác giả Dương Thành Truyền và Trung Nghĩa. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Nhờ báo chí mới có thể sống với văn chương"

Tại buổi giao lưu, nói về sự hỗ trợ của nghề báo đối với văn chương, nhà báo Nguyễn Khắc Cường cho biết hơn 30 năm làm báo và phụ trách nhiều tờ báo thiếu nhi nên anh đã lắng nghe được những trăn trở, ước mơ của các em thuộc nhiều thế hệ.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường

"Nhiều năm nay tôi luôn sống trong bầu không khí tuổi thơ. Chính bầu không khí ấy đã giúp tôi có sự đồng cảm tự nhiên với trẻ thơ, và nó cũng trở thành chất liệu và nguồn cảm hứng cho tôi viết nên tác phẩm" – nhà báo Nguyễn Khắc Cường cho hay.

Còn với nhà báo Trung Nghĩa, lợi thế của một nhà báo là được đi đó đi đây và có khả năng viết tốt.

Tác giả Trung Nghĩa

Tác giả Trung Nghĩa

"Nhờ đi nhiều nên nhà báo có nhiều trải nghiệm, nhiều điều mắt thấy tai nghe về vùng đất, con người, văn hóa. Tất cả những điều đó cung cấp tư liệu cho nhà báo tập hợp lại và viết thành sách có chủ đề và nội dung súc tích, cô đọng" - tác giả cuốn "Từ Bàn Môn Điếm đến Chernobyl" chia sẻ.

Là nhà báo xuất phát từ văn chương và có nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực xuất bản, Hồ Huy Sơn cho rằng báo chí và văn chương luôn song hành.

Nhà báo, tác giả Hồ Huy Sơn

Nhà báo, tác giả Hồ Huy Sơn

"Tôi luôn được sống trong môi trường sách vở và được đọc rất nhiều sách đó chính là nguồn cảm hứng sáng tạo cho văn chương.

Sau 5 năm làm báo thì tôi tôi thường hay nói trước 14h là người của báo chí và sau 14h là đời sống văn chương.

Và Tôi rất biết ơn nghề báo vì chính nghề báo đã giúp tôi được sống với văn chương và nuôi dưỡng đam mê của tôi" – Hồ Huy Sơn bày tỏ.

Phong phú sách cho nhà báo

Nói đến sách của nhà báo, tác giả Dương Thành Truyền cho biết có rất nhiều loại sách.

Đó có thể là thơ, văn, hay là biên khảo. Nếu là sách biên khảo thì nhà báo đã trở thành nhà nghiên cứu, có thể gọi là học giả, và đó là một loại lao động khác. Ngoài ra còn có các tác phẩm báo chí tập hợp lại thành một cuốn sách, đơn thuần vẫn là tác phẩm báo chí.

Tác giả Dương Thành Truyền.

Tác giả Dương Thành Truyền.

"Ở đây chúng ta nói về thể loại chung giữa báo và văn, như nhà báo Hồ Huy Sơn viết tạp văn, nhà báo Trung Nghĩa viết du ký.

Nhà báo luôn sống trong thời cuộc, sống giữa dòng chảy thông tin. Các thông tin trở thành chất liệu hoặc khơi gợi cảm xúc cho nhà báo, thúc giục nhà báo viết nên tác phẩm. Thông tin đó có thể là các câu chuyện thời sự, những câu chuyện về cuộc sống, về con người.

Tất cả đều gợi ra nhiều điều sâu xa khiến ta suy ngẫm và từ đó, nhà báo ghi lại những câu chuyện thành sách, để nó có sức sống bền lâu hơn, có đời sống dài hơn một bài báo" – tác giả Dương Thành Truyền nói.

Nhà báo Dương Thành Truyền khẳng định “Làm nghề báo tôi không bao giờ thấy chán”.

“Ngày nào tôi cũng được lắng nghe nhiều câu chuyện từ các nguồn thông tin khác nhau, tất cả đều rất thú vị. Nhà báo luôn sống trong thông tin, ngập trong thông tin như thế.

Khi làm nghề báo, ta có cơ hội nhìn vấn đề từ nhiều chiều, nhiều góc độ. Nghề giúp nhà báo phát triển cách nhìn cuộc sống một cách không thiên lệch, không định kiến để có thể kể lại câu chuyện một cách đa chiều cho mọi người” – tác giả Dương Thành Truyền bày tỏ.

Cũng trong dịp này, NXB Trẻ cũng đã giới thiệu tác phẩm "Xin chào ngày nắng đẹp" của tác giả Hồ Huy Sơn.

Tác phẩm "Xin chào ngày nắng đẹp" của Hồ Huy Sơn. Ảnh: NXB Trẻ

Tác phẩm "Xin chào ngày nắng đẹp" của Hồ Huy Sơn. Ảnh: NXB Trẻ

Nói về tác phẩm của mình, nhà báo Hồ Huy Sơn cho biết: "Cuốn sách là một tập tản văn có 36 bài ghi lại những cảm xúc hơi cá nhân một chút nhưng nói chung đó cũng là những cảm xúc trong trẻo mát lành và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Mong muốn của tôi đó là những món quà dành tặng cho độc giả, chúng ta sẽ đón nhận những ngày nắng đẹp trong cuộc đời".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm