Nhà đài bị dọa kiện vì tự tiện xài ảnh

Chương trình Nối vòng tay lớn do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty VEC tổ chức đã kết thúc vào tối qua (31-12). Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình kết thúc, một tác giả ảnh đã gửi đơn đến ban tổ chức khẳng định nếu ban tổ chức không giải quyết thỏa đáng trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì có hành vi xâm phạm bản quyền thì ông sẽ khởi kiện.

Lấy không hỏi, còn tự tiện cắt xén

Ngày 15-12, tác giả Vũ Thế Long (Hoàn kiếm, Hà Nội) đã gửi đơn khiếu nại Đài truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Giải trí và truyền thông Việt Nam (VEC), đơn vị cùng phối hợp thực hiện chương trình “Nối Vòng Tay Lớn 2007” diễn ra vào ngày 31-12.

Theo đơn trình bày của tác giả, hai tác phẩm Em bé H’Mong và Anh em H’Mong do ông Long chụp trong dịp nhóm tác giả của website www.photo.vn tổ chức đi sáng tác tại làng Sa Lình, huyện Mai Châu, Hòa Bình ngày 9-12. Tác giả đã công bố dưới bút danh longcocanh trên website này. Khi đưa lên website, ngoài việc đề bút danh và ghi chú địa danh tác phẩm trên từng bức ảnh, ông Long chưa chuyển tác quyền cho bất kỳ ai. Thế nhưng ngày 14-12, ông Long phát hiện trên một số đường phố Hà Nội có những băng rôn và banner quảng cáo cho chương trình “Nối Vòng Tay Lớn 2007” đã sử dụng hai tác phẩm trên vào phần chính giới thiệu chương trình mà không thỏa thuận với tác giả. Theo ông Long, ngoài việc không xin phép, không đề tên tác giả, những tấm ảnh này còn bị cắt xén, biên tập lại làm thay đổi bố cục của tác phẩm gốc, làm thay đổi ý tưởng về nội dung và làm mất đi tính nghệ thuật của tác phẩm. “Ngay sau khi phát hiện vi phạm, tôi đã phản ánh trực tiếp bằng điện thoại với đơn vị tổ chức nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tôi rất bất bình trước thái độ không hợp tác và thiếu tôn trọng quyền tác giả trên của các đơn vị thực hiện” - ông Long bức xúc.

Liền sau đó, ông Long đã gửi đơn đến Đài truyền hình Việt Nam và Công ty VEC yêu cầu: Trong thời hạn trước ngày 20-12, ban tổ chức phải thông báo chính xác số lượng banner, băng rôn có sử dụng hai bức ảnh nói trên đã được in và treo tại các địa điểm. Đồng thời, gỡ bỏ toàn bộ các băng rôn có sử dụng hình ảnh vi phạm và bồi thường danh dự số tiền tượng trưng 10 triệu đồng. Tác giả cũng yêu cầu xin lỗi công khai trên ba số báo liên tiếp. “Nếu không thực hiện yêu cầu, tôi sẽ không có bất kỳ trao đổi hoặc thỏa thuận nào khác mà khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích bị xâm phạm” - ông Long bức xúc.

Ban tổ chức nhận lỗi

Sau khi có khiếu nại của ông Long, ngày 24-12, Công ty VEC có văn bản trả lời với nội dung: “Do chủ quan và khách quan, trong buổi họp báo đã sử dụng hai tấm ảnh mà không thỏa thuận và xin phép. Nay xin lỗi tác giả và đề nghị tác giả đưa ra mức giá sử dụng hình ảnh”. Một lần nữa ông Long lại bức xúc vì công văn trả lời ký không đúng giá trị pháp lý về thẩm quyền và không đáp ứng những nội dung ông yêu cầu: Thông báo đã in số lượng bao nhiêu banner, băng rôn có sử dụng hai tấm ảnh của mình; công khai xin lỗi trên báo và bồi thường cho tác giả.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện của Đài VTV bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó phòng Vì người nghèo, Ban thư ký biên tập, cho biết bà chưa nắm được nội dung khiếu nại xung quanh việc sử dụng hình ảnh cho chương trình, vì phần này do đơn vị phối hợp tổ chức là VEC phụ trách ở khâu quảng bá và giới thiệu chương trình. Theo ông Phan Lê Khôi, Phó Giám đốc Công ty VEC, ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu của tác giả, VEC đã có công văn phúc đáp. “Tuy nhiên, công ty chưa thể đáp ứng ngay yêu cầu của tác giả vì phải tập trung thực hiện chương trình cho ngày 31-12. Ngay sau khi kết thúc, công ty sẽ liên hệ tác giả để thỏa thuận số tiền tác giả yêu cầu...” - ông Khôi nói. Cũng theo ông Khôi, ban tổ chức chỉ sử dụng hai tấm ảnh này trên các banner treo trước cửa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam khi họp báo quảng bá cho chương trình. Tuy nhiên, khi tác giả có ý kiến, ban tổ chức đã thay đổi market và không sử dụng hai tấm ảnh nói trên để quảng bá cho chương trình nữa. Ông Khôi cũng nhấn mạnh rất muốn được làm rõ khoản tiền 10 triệu đồng tác giả yêu cầu đó là tiền phí bản quyền hay là tiền bồi thường thiệt hại...

Chiều qua (31-12), tác giả Vũ Thế Long cho biết vì không muốn để ảnh hưởng đến chương trình lớn về từ thiện nên tác giả muốn để ban tổ chức lo xong chương trình vào tối 31-12. Nếu sau 31-12 ban tổ chức không giải quyết thỏa đáng thì sẽ khởi kiện ra tòa. Cho đến chiều tối cùng ngày, chương trình đã kết thúc nhưng phía ban tổ chức vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết nào với tác giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả giải quyết vụ việc này.

Luật sư, tiến sĩ Nguyễn Vân Nam, Giám đốc Công ty luật Nam Hùng:

Từ thiện hay không là quyền của tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm không phụ thuộc mục đích sử dụng tác phẩm vào việc gì. Không thể vin cớ sử dụng tác phẩm nhằm mục đích từ thiện để tước đi quyền của tác giả, chủ sở hữu đối với tác phẩm. Tác giả có quyền làm từ thiện hoặc tặng, cho tác phẩm nhưng về nguyên tắc, sử dụng tác phẩm phải thỏa thuận với tác giả.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, trường hợp này tác giả có quyền yêu cầu trả nhuận bút (hoặc là nhuận ảnh theo Luật Xuất bản), phí sử dụng tác phẩm và có thể xem xét thiệt hại từ hành vi sử dụng ảnh trái phép có thể gây ra. Nếu không thỏa thuận được mức phí sử dụng thì khi kiện ra tòa, tòa có thể xem xét theo thời giá phí sử dụng tác phẩm trên thị trường ở thời điểm tương ứng. Giá phí sử dụng tác phẩm trên thị trường là khoảng 5%-10% giá chuyển giao toàn bộ tác phẩm.

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm