Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh dùng đá, kim loại kể chuyện 'Áp lực ngược'

(PLO)- Với hơn 20 tác phẩm bằng đá và kim loại, nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh kể về những áp lực trong 30 năm sáng tác của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh đã tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên với tên gọi "Áp lực ngược" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Anh đã đem đến 20 tác phẩm điêu khắc chất liệu đá và kim loại nhằm kể câu chuyện 30 năm sáng tác của mình.

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh chia sẻ về tác phẩm với người xem. Ảnh: H.N

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh chia sẻ về tác phẩm với người xem. Ảnh: H.N

Chia sẻ với PLO, anh cho biết mỗi một tác phẩm được hoàn thành trong gần một tháng, hầu hết làm thủ công.

"Tôi tạo hình trên đất sét sau đó đúc khuôn bằng đồng, nhôm, inox.. Nhưng những tác phẩm liên quan đến gò, hàn sẽ khó hơn" – nhà điêu khắc cho hay.

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh dùng đá, kim loại kể chuyện 'Áp lực ngược' ảnh 5

Nhà điều khắc Hoàng Tường Minh đã “uốn vặn” những lát đá phiến, những viên gạch kim loại lớn... thành các tác phẩm độc đáo.

"Ai cũng có áp lực. Tôi cho rằng việc đem tác phẩm đến với người xem, đồng nghiệp cũng là một loại áp lực và từ đó, tôi càng hoàn thiện hơn để tiếp tục công việc"- nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh .

Với chủ đề Áp lực ngược, nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh muốn hướng đến lực/áp lực. "Đây cũng là hai mạch ngôn ngữ nghệ thuật và tư duy tạo hình khác nhau, được đánh số và đặt tên gợi mở về nội dung nguồn và áp lực.

Nguồn là loạt sáng tác có ngôn ngữ hình khối, phần nào giống các tác phẩm điêu khắc đá anh từng thực hiện trưng bày ngoài trời tại một số tỉnh thành. Nội dung của chúng xoay quanh chủ đề lớn về tính nữ, phồn thực, gợi ý về các đại tự sự truyền thuyết nguồn gốc dân tộc và tôn giáo.

Triển lãm điêu khắc Áp lực ngược khai mạc vào ngày 12-5 và kéo dài đến 17-5 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh sinh năm 1962 tại Tuyên Quang.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 1990, Hoàng Tường Minh chọn TP.HCM định cư, làm việc.

Anh đã tham gia khoảng 30 triển lãm chung về điêu khắc, tham gia hơn 10 trại điêu khắc chuyên nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm