Nhạc công Vũ Minh Hiếu của đoàn Huỳnh Long qua đời ở tuổi 21, nghệ sĩ tiếc thương

(PLO)- Sự ra đi đột ngột của nhạc công Vũ Minh Hiếu khi tuổi đời còn rất trẻ đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp và là sự mất mát lớn của đoàn cải lương Huỳnh Long. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ NSƯT Hữu Quốc, nghệ sĩ Vũ Minh Hiếu, nhạc công của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đột ngột qua đời ở tuổi 21 vì bệnh tim vào ngày 7-8.

Được biết, nhạc công Vũ Minh Hiếu bị bệnh tim bẩm sinh. Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết thì trưa ngày 7-8, Hiếu còn cùng đoàn tập ráp vở cải lương tuồng cổ "Thất Tiên Nữ", chuẩn bị cho suất diễn 19-8 tại rạp Hồng Liên tới đây.

Sau đó, Hiếu than mệt, khi ra về thì ngất xỉu, được bạn đồng nghiệp trong đoàn đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM cấp cứu thì không còn kịp nữa…

Nhạc công Vũ Minh Hiếu (2000-2023). Ảnh: NS Bình Tinh

Nhạc công Vũ Minh Hiếu (2000-2023). Ảnh: NS Bình Tinh

Sự ra đi của Vũ Minh Hiếu ở tuổi đời còn quá trẻ đã để lại tiếc thương cho bạn bè đồng nghiệp và những người yêu thương người nhạc công “tài hoa bạc mệnh”.

Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Quốc bày tỏ sự xót xa: "Mọi người sẽ nhớ mãi về con với nụ cười hiền hậu này và là một người trẻ chịu thương, chịu khó, chịu học hỏi, dấn thân.

Những ngày tới đây, khi đoàn Huỳnh Long ráp tuồng, tập tuồng và biểu diễn... không có con bên cạnh, rồi.... mọi người sẽ sao đây? Nó sẽ là một cảm giác rất trống trải cho những người ở lại vì nhớ thương con.

Nhưng số phận của con chỉ bấy nhiêu, nợ nhân gian của con đến đây đã hết... con hãy bay về một cõi khác đẹp hơn, nơi đó chắc hẳn sẽ còn mãi những tiếng đàn của con luôn réo rắt vang xa cho riêng con và những miền ký ức vô tận với những ai đã từng nghe, từng làm việc chung với con, Hiếu nhé! Tạm biệt con trai”.

NSƯT Thoại Mỹ tiễn biệt người nhạc công tài hoa: "Vô thường lại đến, Thương tiếc người ra đi - Đau lòng người ở lại. Cách đây mấy ngày cô gọi cho con. Con còn hứa kỳ này cô về con sẽ làm giúp cô nhiều việc nữa mà, sao vậy con trai ơi? Con ra đi thanh thản nha con.

Mọi người mãi thương nhớ con. Một nhạc sĩ trẻ, hiền lành, yêu nghề, sống chan hoà cùng mọi người".

Nghệ sĩ Bình Tinh, người dẫn dắt đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cũng xót xa: “Út chọn cho em tấm hình này, đẹp trai, lịch lãm,… Thanh thản yên nghỉ nha, út sẽ lo lắng tất cả cho em, sẽ thay em gởi một món quà hiếu thảo cuối cùng cho cha mẹ".

Nhạc công Vũ Minh Hiếu được xem như truyền nhân của nhạc sĩ Thanh Châu. Ảnh: FBNV

Nhạc công Vũ Minh Hiếu được xem như truyền nhân của nhạc sĩ Thanh Châu. Ảnh: FBNV

Còn với nghệ sĩ Minh Nhí, trong trí nhớ của anh, nhạc công Vũ Minh Hiếu là thằng bé rất hiền, ngoan, lễ phép, hoà nhã, vui vẻ với một nụ cười luôn trên môi khi gặp mọi người. Đặc biệt, Hiếu rất giỏi, đàn hay và rất nghiêm túc trong công việc.

"Cảm ơn những gì con đã làm cho thầy và mọi người. Mãi nhớ con. Tiễn biệt con Vũ Minh Hiếu" - nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nhạc công Vũ Minh Hiếu (tên thật Hồ Quang Hiếu) sinh năm 2003, tại Sóc Trăng. Hiện nam nhạc công phụ trách âm nhạc của đoàn Huỳnh Long và cộng tác với Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.

Vũ Minh Hiếu được xem như truyền nhân của nhạc sĩ Thanh Châu (cậu ruột của nghệ sĩ Bình Tinh) và nhạc sĩ Thanh Dũng (người anh tinh thần của Bình Tinh).

Sau khi hai nhạc sĩ này qua đời trong đại dịch COVID-19 thì Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long rất thiếu hụt nhân lực trong dàn nhạc cổ. May mắn, Bình Tinh đã tìm được Vũ Minh Hiếu về đoàn.

Nam nhạc công được nghệ sĩ Bình Tinh phát hiện trong một chuyến đi diễn tại Sóc Trăng và sau thời gian học tập bài bản, Vũ Minh Hiếu được đánh giá cao và nhiều nghệ sĩ mời cộng tác.

Gần đây nhất, Hiếu cũng đã cùng với các NS của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long như Hoài Linh, Ngọc Huyền, Hữu Quốc, Bình Tinh, Thái Vinh…tham gia chuyến lưu diễn tại Pháp.

Linh cữu của nhạc công Vũ Minh Hiếu được quàn tại 27 đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, Q.1. Lễ viếng bắt đầu từ 9h sáng 8-8.

Lễ di quan về quê nhà Sóc Trăng diễn ra vào 8h sáng 10-8.

Theo NSƯT Hữu Quốc, 19h đêm 9-8 các nghệ sĩ đoàn Huỳnh Long, những nghệ sĩ đã từng cộng tác với Hiếu và các đồng nghiệp, bè bạn nhạc công của Hiếu sẽ đàn hát chia tay Hiếu lần cuối.

Lễ động quan diễn ra vào 8h sáng 11-8 và linh cữu sẽ được an táng tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm