Nhân sự mới TAND TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28-7, TAND TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý toà chuyên trách đơn vị.

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương (giữa) trao quyết định chức vụ cho các thẩm phán

Theo đó, ông Phùng Văn Hải, SN 1971, thẩm phán trung cấp, Phó Chánh toà Dân sự, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Toà Dân sự.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung, SN 1971, thẩm phán trung cấp, Phó Chánh toà Dân sự, được bổ nhiệm giữ chức Chánh toà Kinh tế.

Đồng thời, bà Trần Thị Thương, SN 1972, thẩm phán trung cấp, công tác tại Toà Kinh tế, giữ chức Phó chánh Văn phòng. 

Điều động bà Lâm Thị Thu Lan, SN 1972, thẩm phán trung cấp, Phó chánh Văn Phòng, giữ chức Phó trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án.

Điều động ông Đỗ Giang, SN 1964, thẩm phán trung cấp, Phó chánh toà Gia đình và người chưa thành niên, giữ chức Phó chánh toà Lao động.

Bà Phạm Thị Thu Phương, SN 1973, thẩm phán trung cấp, Phó chánh toà Lao động, giữ chức Phó chánh toà Gia đình và người chưa thành niên. 

Các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ này có hiệu lực từ ngày 1-8-2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương chúc mừng các thẩm phán được tín nhiệm giao giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và hy vọng sẽ cùng đơn vị phát huy vai trò đạt thành tích tốt. Đồng thời bà cũng ghi nhận sự đóng góp của các ông Nguyễn Tấn Luận, Phan Gia Quí là Chánh toà Dân sự, Chánh toà Kinh tế đã hoàn thành nhiệm vụ và nay nghỉ hưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm