Nhật Bản - Hàn Quốc nhất trí xoa dịu căng thẳng

Nhật Bản - Hàn Quốc nhất trí xoa dịu căng thẳng ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tại hội nghị APEC 2012 - Ảnh: Yonhap

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản từ khi căng thẳng bùng lên sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đến quần đảo Dokdo/Takeshima ngày 10-8.

Tại buổi gặp bên lề ở hội nghị thượng đỉnh APEC 2012 đêm 8-9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan và người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba “chia sẻ quan điểm chung rằng họ cần tiếp cận vấn đề bằng “cái đầu lạnh” nhằm xoa dịu tình hình quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản như hiện tại trong thời gian sớm nhất, đồng thời thống nhất những quốc gia láng giềng thân thiện như Hàn Quốc và Nhật Bản nên phát triển các mối quan hệ có định hướng từ một quan điểm rộng hơn” - Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Thỏa thuận trên cho thấy không phía chính phủ nào muốn đẩy căng thẳng lên cao. Ngoại trưởng Kim và Gemba cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ về vấn đề CHDCND Triều Tiên, các lĩnh vực văn hóa và kinh tế, đồng thời giữ liên lạc thường xuyên giữa hai bộ trưởng.

Trước đó, cũng tại hội nghị APEC, Hãng tin Kyodo cho biết Thủ tướng Yoshihiko Noda và Tổng thống Lee Myung Bak đã bắt tay trước khi bắt đầu hội nghị. Tuy nhiên hai lãnh đạo không có cuộc đối thoại với nhau.

Tại cuộc họp báo ở Tokyo trước khi đến Nga dự APEC, Thủ tướng Noda cho biết sẽ không có cuộc họp chính thức với Tổng thống Lee được lên kế hoạch. “Nhưng nếu có cơ hội trò chuyện riêng, tôi sẽ nhắc lại quan điểm của đất nước chúng ta”.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị tăng cường 600 triệu yen trong công tác quảng bá quần đảo Takeshima ra nước ngoài trong năm 2013. Đây là lần đầu tiên bộ này kiến nghị khoản ngân sách lớn trong công tác thông tin truyền thông đối với vấn đề lãnh thổ.

Theo Tấn Khoa (TTO / Yonhap, Kyodo)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm