Nhật triển khai tên lửa phòng thủ đảo xa để ngăn Trung Quốc

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 14-8 đưa tin nước này sẽ triển khai tên lửa đất đối hạm mới trong kế hoạch tăng cường phòng thủ các đảo miền nam xa xôi. 

"Do Trung Quốc tái diễn hành động khiêu khích quanh quần đảo Senkaku, Nhật Bản sẽ tăng cường răn đe bằng năng lực tấn công tầm xa đã được cải thiện" - bài báo có đoạn viết.

tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào Senkaku/Điếu Ngư

Tàu hải cảnh Trung Quốc bị phát hiện đi vào quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: AFP

Tờ báo cho hay Tokyo có kế hoạch triển khai vào năm 2023 một tên lửa tầm phóng 300 km trên các đảo như Miyako thuộc tỉnh Okinawa. Tầm phóng của tên lửa này sẽ bao trùm chuỗi đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. 

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc leo thang liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Gần đây, căng thẳng tiếp khi sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiếp tục gửi công hàm phản đối Trung Quốc, với cáo buộc tàu Bắc Kinh "xâm phạm" lãnh thổ và các vùng biển tiếp giáp thuộc quần đảo này.

Hiện giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm