Nhiều chương trình ý nghĩa trong mùa Vu lan báo hiếu

Theo đó, từ ngày 21 đến 27-8, tại chùa Phổ Quang (số 2 Huỳnh Lam Khanh, quận Tân Bình, TP.HCM) diễn ra Hội chợ ẩm thực chay.

Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM  họp báo.

 Tại đây sẽ có 18 gian hàng ẩm thức chay, 31 gian hàng văn hóa phẩm, sản phẩm Phật giáo nhiều thể loại tham gia. Cũng từ ngày 21 đến 27-8, tại chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP.HCM sẽ diễn ra Triển lãm “Tranh tượng Phật giáo” và Triển lãm “Vẻ đẹp Ấn Độ” với nhiều hình ảnh liên quan đến đạo Phật tại Ấn Độ.

Tranh Phật giáo triển lãm tại chùa Phổ Quang.

Vào tối 27-8, tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM sẽ diễn ra chương trình đại nhạc hội Phật giáo hoành tráng, qui mô mang tên Điểm tựa đời con với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng các lĩnh vực. Chương trình gồm có các ca sĩ: Ngọc Sơn, Thùy Trang, Hiền Thục, Lệ Quyên, Nguyễn Phi Hùng, Võ Hạ Trâm, Xuân Phú, Trung Hậu, Lưu Ánh Loan, Quách Beem, Hồng Vy, bé Hồng Minh quán quân The Voice kid…, cùng nhóm hài X-Pro, Mc Hoài Anh, Quốc Văn… Chương trình hứa hẹn sẽ có nhiều màn trình diễn ấn tượng như thả đèn trời, hình ảnh người mẹ ngồi trên chiếc nón lá khổng để tiễn con đi, chờ con về như nhắc nhớ tình thương cha mẹ với con cái trong mùa Vu lan báo hiếu. Chương trình đang được bán vé tại chùa Giác Ngộ, chùa Phổ Quang và tu viện Tường Vân ở đường Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh với các mức giá 150.000-300.000 đồng/vé.

Trong mùa Vu lan năm nay, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cũng sẽ tặng 1.000 phần quà cho đồng bào khó khăn, đồng thời xây 183 ngôi nhà tình thương tại Tây Ninh tổng trị giá 10-11 tỉ đồng dành cho kiều bào Campuchia không nhà, không hộ khẩu, đói nghèo từ Biển Hồ trở về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm