Nhiều địa phương hoàn tất chấm thi tốt nghiệp THPT 2023

(PLO)-  Nhiều tỉnh, thành đã hoàn tất chấm thi tốt nghiệp THPT 2023 và gửi dữ liệu điểm thi về Bộ GD&ĐT để công bố vào ngày 18-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Đồng Nai, ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết công tác chấm thi tốt nghiệp đã hoàn tất từ ngày 10-7.

Toàn bộ kết quả thi đã được Sở GD&ĐT gửi về Bộ GD&ĐT để chuẩn bị cho việc công bố.

Trước đó, từ 3-7, Sở GD&ĐT đã triển khai chấm thi. Năm 2023, Đồng Nai có trên 33 ngàn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong vùng Đông Nam bộ, Đồng Nai xếp thứ 2 về số lượng thí sinh dự thi, đứng sau TP.HCM.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại TP.HCM, công tác chấm thi tự luận và trắc nghiệm đã xong từ ngày 9-7, sau đó, hội đồng chấm thực hiện công đoạn ráp phách, so dò..

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Sở đã hoàn thành dữ liệu điểm thi và sẽ gửi cho Bộ GD&ĐT theo đúng quy định.

Trước đó, một giám khảo tham gia chấm thi cho biết, đối với môn ngữ văn điểm số cao nhất là 9, phổ điểm chủ yếu là 6,7. Tình trạng điểm dưới trung bình môn ngữ văn năm nay nhiều hơn năm ngoái.

địa phương có số lượng dự thi cao thứ hai cả nước với hơn 84.000 thí sinh dự thi. Để đảm bảo công tác chấm thi theo đúng tiến độ Bộ GD&ĐT đề ra, với số lượng bài thi khá lớn, TP.HCM huy động gần 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia.

Tương tự, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết công tác chấm thi tốt nghiệp đã hoàn tất. Sở GD&ĐT đã gửi kết quả ra Bộ GD&ĐT chờ công bố theo kế hoạch.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế có 13.029 thí sinh đăng ký dự thi.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng đã hoàn tất việc chấm thi, đang ráp phách, hoàn thiện dữ liệu điểm thi để chuyển về Bộ GD&ĐT.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP chưa xong. Việc chấm thi được Sở thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo việc công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 18-7 như quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, các địa phương đang đảm bảo tiến độ chấm thi theo đúng kế hoạch.

Với bài thi tự luận là môn ngữ văn, các tỉnh/thành đều tổ chức chấm hai vòng độc lập và có chấm kiểm tra. Với bài thi trắc nghiệm, dù môn tiếng Anh có điều chỉnh đáp án ở một câu hỏi tuy nhiên tiến độ chấm không bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, chậm nhất 17 giờ 15-7, tất cả Sở GD&ĐT phải hoàn thiện mọi công đoạn chấm thi và gửi dữ liệu điểm thi về Bộ GD&ĐT.

Dự kiến, 8 giờ ngày 18-7, công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra ngày 28 và 29-6 với hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm