Nhiều giáo sư y khoa Hàn Quốc từ chức để ủng hộ đình công

(PLO)- Các giáo sư y khoa Hàn Quốc bắt đầu nộp đơn từ chức để ủng hộ đình công, tuyên bố chỉ đàm phán nếu chính phủ bãi bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, các giáo sư y khoa Hàn Quốc bắt đầu nộp đơn từ chức và cắt giảm giờ làm việc để ủng hộ cuộc đình công của các bác sĩ thực tập, theo hãng tin Yonhap.

Các giáo sư trước đó tuyên bố sẽ giảm số giờ làm việc hằng tuần xuống còn 52 giờ bằng cách điều chỉnh các ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị y tế khác.

Bắt đầu từ ngày 1-4, các giáo sư cũng sẽ giảm các dịch vụ y tế dành cho bệnh nhân ngoại trú để tập trung vào những ca bệnh nặng và chăm sóc bệnh nhân cấp cứu.

Hàn Quốc
Các bác sĩ tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 25-3. Ảnh: YONHAP

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong cho biết các bộ liên quan đã nhanh chóng bắt đầu tiến hành đàm phán với cộng đồng y tế nhằm tìm tiếng nói chung.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol kêu gọi chính phủ "linh hoạt" trong việc xử lý giấy phép hành nghề của các bác sĩ thực tập đình công.

Liên quan vấn đề đàm phán, Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y, nếu không họ sẽ không đàm phán.

“Trừ khi chính phủ hủy bỏ kế hoạch tăng tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y và rút lại việc phân bổ số ghế, nếu không cuộc khủng hoảng đang diễn ra sẽ không thể giải quyết được. Nếu chính phủ sẵn sàng rút lại kế hoạch, chúng tôi sẵn sàng thảo luận tất cả các vấn đề tồn đọng trước mặt người dân” - theo Hiệp hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm