Hàn Quốc: Khoảng 5.000 bác sĩ thực tập nguy cơ bị đình chỉ hành nghề

(PLO)- Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ đình chỉ giấy phép hành nghề đối với bác sĩ thực tập tiếp tục tham gia đình công từ tuần tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Y tế Hàn Quốc ra thông báo hôm 21-3 rằng họ sẽ bắt đầu đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ thực tập không tuân thủ lệnh quay trở lại làm việc của chính phủ vào tuần tới, theo hãng thông tấn Yonhap News Agency.

Trước đó, Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép cho khoảng 5.000 bác sĩ thực tập, cho họ thời hạn gửi ý kiến đến ngày 25-3. Sau thời hạn, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ gửi thông báo chính thức về việc đình chỉ giấy phép.

"Bắt đầu từ tuần tới, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp đình chỉ giấy phép theo nguyên tắc liên quan vi phạm lệnh trở lại làm việc" - Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo thông báo.

Ông Park cũng cảnh báo rằng các bác sĩ thực tập không đăng ký vào hệ thống quản lý đào tạo của các bệnh viện vào cuối tháng này sẽ không đủ điều kiện để trở thành bác sĩ nội trú vào năm tới.

Hàn Quốc - bác sĩ đình công.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo phát biểu trong cuộc họp giao ban tại Seoul vào ngày 21-3. Ảnh: YONHAP

"Chúng tôi kêu gọi các bác sĩ thực tập quay trở lại bệnh viện, không chỉ vì lợi ích của bệnh nhân, mà còn vì các đồng nghiệp của bạn, những người đang phải làm thay vị trí của bạn, cũng như vì chính bạn, những người đã chọn nghề y", ông Park nói, lưu ý thêm rằng việc đình chỉ giấy phép sẽ tác động xấu đến sự nghiệp của họ.

Khoảng 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú ở Hàn Quốc vẫn nghỉ việc kể từ ngày 20-2, khiến các ca phẫu thuật và dịch vụ y tế công cộng tại các bệnh viện lớn phải bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Thông báo mới trên của Bộ Y tế Hàn Quốc đưa ra một ngày sau khi chính phủ Hàn Quốc phân bổ thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho năm học tới, bất chấp làn sóng đình công hiện nay của các bác sĩ thực tập.

Một liên minh gồm 7 tổ chức vì bệnh nhân nguy kịch ở Hàn Quốc, trong đó có Hội đồng Quyền của Bệnh nhân Ung thư Hàn Quốc, cho biết họ "không thể hoan nghênh" việc chính phủ phân bổ thêm các suất tuyển sinh ngành y khi chưa có biện pháp nào để giải quyết "lỗ hổng" trong các dịch vụ y tế.

"[Thông báo của chính phủ] không bao gồm bất kỳ biện pháp nào để đối phó thiệt hại của bệnh nhân trong điều kiện nguy kịch" - liên minh cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm