Bác sĩ Hàn Quốc đình công: Đình chỉ giấy phép hành nghề 2 bác sĩ lãnh đạo Hiệp hội Y khoa

(PLO)- Liên quan vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công, Bộ Y tế nước này đã đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với 2 bác sĩ là lãnh đạo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã gần một tháng kể từ khi các bác sĩ thực tập Hàn Quốc đình công (từ hôm 20-2) nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ về việc nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 sinh viên, tình hình vẫn căng thẳng khi xuất hiện loạt diễn biến mới.

Hàn Quốc đình chỉ 2 bác sĩ là lãnh đạo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap ngày 18-3 đưa tin Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo cuối cùng về việc đình chỉ giấy phép tới hai bác sĩ là thành viên chủ chốt trong Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Động thái này đánh dấu lần đình chỉ giấy phép chính thức đầu tiên kể từ khi vụ các bác sĩ Hàn Quốc đình công.

Bác sĩ Hàn Quốc đình công: 2 thành viên chủ chốt Hiệp hội Y khoa bị đình chỉ giấy phép
Bác sĩ Park Myung-ha (trái) và bác sĩ Kim Taek-woo, hai lãnh đạo ủy ban khẩn cấp của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Theo đó, thông báo cuối cùng được gửi tới bác sĩ Park Myung-ha và bác sĩ Kim Taek-woo, hai lãnh đạo ủy ban khẩn cấp của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, hai người này được cho là đã ủng hộ hành động tập thể của các bác sĩ thực tập.

“Tôi đã nhận được thông báo chính thức từ chính phủ về việc đình chỉ giấy phép của tôi” - ông Park nói với Yonhap.

Giấy phép hành nghề y của ông Park sẽ bị đình chỉ trong ba tháng, từ ngày 15-4.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi các bác sĩ đình công đối thoại

Cũng trong ngày 18-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi các bác sĩ hãy tin tưởng vào chính phủ và tham gia đối thoại, theo Yonhap.

Ông Yoon đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc gặp các nhân viên Trung tâm Y tế Asan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Yoon đến bệnh viện kể từ vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công.

vu-bac-si-han-quoc-dinh-cong.jpeg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt tay với các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Asan hôm 18-3. Ảnh: YONHAP

“Tôi yêu cầu bạn ngừng giữ quan điểm rằng bạn không thể tham gia đối thoại trừ khi chúng tôi điều chỉnh việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh, và thuyết phục các hậu bối của bạn với tầm nhìn hướng tới tương lai” - ông Yoon nói.

Ông Yoon cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ trong một xã hội ngày càng già đi của Hàn Quốc.

“Để hoàn thành cải cách y tế, các bác sĩ và y tá hiểu biết nhất về lĩnh vực này cần đưa ra ý kiến của mình về những gì còn thiếu và những gì cần cải thiện. Xin hãy tin tưởng vào chính phủ và tiến tới đối thoại” - ông Yoon kêu gọi.

Trong một động thái liên quan, chính phủ có kế hoạch hoàn tất việc phân bổ hạn ngạch chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường y. Theo một số quan chức Hàn Quốc, kế hoạch phân bổ sẽ được công bố trong ngày 20-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm