Nhiều người nguy kịch vì thuốc tiểu đường trôi nổi

Ngày 3-2, thông tin từ BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU) của bệnh viện mới đây đã tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân suy đa tạng, nguy kịch tính mạng, có bệnh nhân đã ngưng tim.

Đặc biệt tất cả các trường hợp đều bị bệnh tiểu đường. Nhiều người cho biết họ đã tự ý uống thuốc hạ đường huyết “gia truyền” của bà Lâm Kim X. (72 tuổi, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) trong thời gian dài.

Hàng chục người nguy kịch vì uống thuốc trị tiểu đường không rõ nguồn gốc do bà X. bán

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã kiểm tra nhà bà X. và phát hiện 114.000 viên thuốc Đông dược thành phẩm không rõ nguồn gốc. 

Bà X. cho biết số thuốc này là thuốc trị các bệnh tiểu đường, viêm thấp khớp, gút, đau bao tử, mát gan giải độc, viêm mũi. Đoàn kiểm tra lập biên bản, tịch thu tất cả số thuốc, đồng thời mời bà X. đến phòng Y tế quận làm việc vào ngày 7-3 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm