Nhiều phát hiện mới về đường Hoàng Gia Thành nhà Hồ

Trên diện tích khai quật khoảng 1.500 m2, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều tư liệu, hiện vật mới liên quan đến vương triều Hồ. Theo thông tin ban đầu, đường Hoàng Gia có chiều rộng 4,8 m; được lát bằng những tấm đá có kích thước rất lớn (tấm có kích thước lớn nhất dài gần 3 m, rộng hơn 1 m, dày 10 cm) và có cấu trúc đá khá độc đáo. Đây là con đường chính đạo của kinh thành để nhà vua đi tế giao ở núi Đốn Sơn.

Nhiều phát hiện mới về đường Hoàng Gia Thành nhà Hồ ảnh 1

Đường Hoàng Gia trước cổng phía nam Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) vừa được khai quật khảo cổ học. Ảnh: TR.LONG

TS Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, cho biết: “Trong quá trình khai quật tại đường Hoàng Gia, các nhà khảo cổ học còn phát hiện ra tuyến phòng thủ hình bán nguyệt được xây dựng bằng đá trước cửa phía nam Thành nhà Hồ. Điều đó khẳng định thêm tính chất quân sự quan trọng của Thành nhà Hồ trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc”. Cũng theo ông Trọng, việc nghiên cứu con đường này sẽ giúp tìm hiểu toàn bộ cấu trúc của kinh thành nhà Hồ trong tương lai. ICOMOS (Tổ chức chuyên môn độc lập xem xét các hồ sơ ứng cử di sản văn hóa của UNESCO) và Ủy ban Di sản Thế giới đã yêu cầu Việt Nam đưa con đường này vào hồ sơ đề cử di sản thế giới.

TRIỆU LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm