Nhiều thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa

Nhiều thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa

(PLO)- Nhiều thanh thiếu niên và học sinh bị phát hiện vi phạm luật giao thông khi Tổ công tác đặc biệt 282 của Công an Thanh Hóa ra quân

Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 10.JPG
Trưa 16-11, tổ công tác đặc biệt 282 (Tổ 282) Công an TP Thanh Hoá ra quân tuần tra phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thanh thiếu niên có hành vi hoặc chuẩn bị có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm.
Cảnh-sát -giao-thông-Thanh-Hóa.JPG
Việc ra quân với mục tiêu ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy ở lứa tuổi thanh thiếu niên các đối tượng vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nghi vấn có dấu hiệu mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm trên người và phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội khi tham gia giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 5.JPG
Ghi nhận của PLO, trưa 16-11 tại đường Trường Thi, TP. Thanh Hóa có hàng chục thanh thiếu niên, học sinh và người dân vi phạmLuật Giao thông đường bộ với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô chưa đủ tuổi, chở quá số người theo quy định...
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 15.JPG
Hàng chục cảnh sát được huy động vừa hóa trang mặc thường phục kết hợp công khai đứng dọc tuyến phố Trường Thi, TP Thanh Hóa.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 23.JPG
Khi phát hiện các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh không đội mũ bảo hiểm, lực lượng trong Tổ 282 lập tức áp sát, yêu cầu dừng xe kiểm tra theo quy định.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 7.JPG
Các trường hợp thanh thiếu niên đi xe mô tô đèo theo người phía sau không đội mũ bảo hiểm bị lực lượng yêu cầu dừng xe.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 3.JPG
Trong ảnh hai thanh niên đi máy xe không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên tuyến phố Trường Thi bị Tổ 282 yêu cầu tạm giữ phương tiện và xử phạt theo quy định.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 25.JPG
Nhiều thanh thiếu niên xe không gương, không đội mũ bảo hiểm đều bị Tổ 282 yêu cầu dừng xe xử lý về vi phạm theo quy định.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 11.JPG
Một thanh niên bị công an tiến hành lập biên bản với lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 13.JPG
Không chỉ có thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông mà nhiều người lớn đi xe sang cũng vi phạm luật giao thông.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 8.JPG
Theo ghi nhận của PLO nhiều học sinh, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông do không đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 4.JPG
Không chỉ với xe mô tô, các trường hợp các thanh thiếu niên, học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm đều bị Tổ 282 yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra xử lý theo quy định.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 12.JPG
Trao đổi với PLO, Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn Đội phó Đội CSGT và trật tự TP. Thanh Hóa cho biết, chỉ trong 3 ngày từ 14 đến trưa ngày 16-11 Tổ 282) Công an Thanh Hoá đã xử lý 250 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 19.JPG
Trong số đó, trưa 16-11 có 38 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh và người dân vi phạm giao thông đều bị tạm giữ phương tiện.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 20.JPG
Theo Thiếu tá Tấn, để xử lý các trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện vi phạm thì lực lượng chức năng triển khai phương án vừa hoá trang mặc thường phục kết hợp công khai mới dừng được các phương tiện.
Cận cảnh thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông ở Thanh Hóa - 14.JPG
Trước đó, ngày 13-11, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá chuyển giao Tổ 282 Công an tỉnh về Công an thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đọc thêm