Bình Dương: Cảnh báo tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông

(PLO)- Tại một số địa phương ở Bình Dương đang tồn tại tình trạng nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, có em chạy xe máy phân khối lớn khi chưa có giấy phép lái xe, điều này làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, trên địa bàn Bình Dương gia tăng tình trạng học sinh THCS, THPT đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, mô tô không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu…

Đặc biệt là học sinh điều khiển xe máy, mô tô khi chưa có giấy phép lái xe làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) vẫn thường xuyên diễn ra. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các em, đặc biệt là việc quản lý con cái của các bậc phụ huynh và phía nhà trường.

học sinh vi phạm luật giao thông (5).jpg
Học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: LA

Theo số liệu báo cáo, trong 10 tháng qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 31 vụ TNGT liên quan đến học sinh, làm chết 17 học sinh và 36 học sinh bị thương.

Mới đây, tại thị xã Bến Cát đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm làm một em tử vong, hai em bị thương. Theo đó, xe đạp điện do em H (11 tuổi) điều khiển chở theo hai em học sinh, do đùa giỡn và không chú ý quan sát nên va chạm với ô tô tải đang đỗ sát bên lề đường bên phải.

Hay vào cuối tháng 10 vừa qua, tại phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, cũng xảy ra vụ TNGT giữa xe container và xe đạp điện khiến một học sinh lớp 7 tử vong tại chỗ, một em khác bị thương.

Phụ huynh dung túng, nhà trường buông lỏng quản lý

Theo ghi nhận, tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn còn nhiều học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, xe máy phân khối lớn.

Tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có hai cổng, hầu hết các em học sinh có điều khiển phương tiện đều đi cổng phụ.

học sinh vi phạm luật giao thông (7).jpg
học sinh vi phạm luật giao thông (6).jpg
Học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu điều khiển xe máy phân khối lớn, điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang. Ảnh: LA

Ghi nhận trong chiều 7-11, đi ra từ cổng phụ của ngôi trường có rất nhiều học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, nhiều em học sinh còn điều khiển xe máy phân khối lớn đi ra từ cổng trường.

Trao đổi với PV, hiệu trưởng trường này cho biết thời gian qua phía nhà trường thường xuyên tuyên truyền các quy định về luật khi tham gia giao thông và nhắc nhở các em học sinh nhưng một số em vẫn cố tình vi phạm.

Ngoài ra, trường cũng cho học sinh và phụ huynh làm cam kết nhưng do phụ huynh không có thời gian đón con nên đã giao xe cho con đi học. Riêng vấn đề học sinh đi xe phân khối lớn được gửi trong bãi giữ xe của trường, vị hiệu trưởng cho hay dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng các em vẫn vi phạm. Thậm chí, một số phụ huynh đã năn nỉ cho con em mình được gửi xe tại đây.

học sinh vi phạm luật giao thông (8).jpg
Chính những phụ huynh đón con đi học về cũng vi phạm luật giao thông. Ảnh: LA

Tương tự, tại trường THPT An Mỹ, TP Thủ Dầu Một, số học sinh vẫn điều khiển xe đạp điện đi từ trong trường ra ngoài không đội mũ bảo hiểm, nhiều em còn đi xe máy phân khối lớn.

Hiệu trưởng nàh trường cho biết đã nhắc nhở và tuyên truyền liên tục cho các em học sinh. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tại sao cho các em học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn được gửi trong trường, các em có giấy phép lái xe không thì vị này nói sẽ cho rà soát lại và yêu cầu các em nộp bằng lái xe.

học sinh vi phạm luật giao thông (4).jpg
Học sinh trường THPT An Mỹ điều khiển xe máy phân khối lớn rời khỏi nhà giữ xe của trường. Ảnh: LA
z4860533639933_3f6dedeac123ea37f7889b1d78132848.jpg
Một học sinh trường THPT An Mỹ có mũ bảo hiểm nhưng treo trước xe không đội. Ảnh: LA

Lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết sẽ mời lãnh đạo các trường làm việc để chấn chỉnh, quán triệt làm đúng quy định không giữ xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Phía Sở GD&ĐT sẽ cử cán bộ kiểm tra đột xuất việc chấp hành và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Cảnh sát giao thông sẽ quyết liệt xử lý.

Mới đây, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Thủ Dầu Một khi tuần tra kiểm soát tại trường THPT An Mỹ đã phát hiện nhiều học sinh vi phạm.

học sinh vi phạm luật giao thông (3).jpg
Công an TP Thủ Dầu Một xử lý học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: LA

Đại úy Phan Trọng Hữu, Đội trưởng Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết đang quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Đồng thời, tăng cường tuần tra đột xuất tại các trường THPT.

Cũng theo Đại úy Hữu, từ ngày 5-9 đến ngày 6-11, đơn vị đã lập biên bản 88 trường hợp học sinh vi phạm với số tiền phạt khoảng 132 triệu đồng.

học sinh vi phạm luật giao thông (1).jpg
Số lượng học sinh vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra nhiều. Ảnh: LA

Còn tại thị xã Bến Cát, đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thị xã Bến Cát, cũng thường xuyên tuần tra xử lý các học sinh vi phạm luật giao thông.

Từ ngày 5-9 đến ngày 6-11, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã lập biên bản 78 trường hợp học sinh vi phạm với số tiền xử phạt ước tính 156 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.

Theo báo cáo, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Dương đã lập 1.151 biên bản học sinh vi phạm, các lỗi vi phạm chủ yếu như: Chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy; không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông…

Vừa qua, ngày 2-11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị chuyên đề về bảo đảm ATGT đối với học sinh. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước.

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2022 đến 14-10-2023, toàn quốc xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh độ tuổi từ 6-18 tuổi, chiếm 8,96% tổng số vụ TNGT, làm chết 490 người (chiếm 8,91 số người chết do TNGT toàn quốc), bị thương 827 người (chiếm 11,86% số người bị thương).

So với cùng kỳ năm 2022, tăng tám vụ (tăng 0,92%), giảm 33 người chết (giảm 6,31%) và giảm 34 người bị thương (giảm 3,95%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm