Nhiều vấn đề thắc mắc xoay quanh siêu xe Ferrari gặp tai nạn

(PLO)- Liên quan đến chiếc siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn, nhiều người đặt vấn đề thắc mắc không hiểu vì sao chủ xe không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới (bảo hiểm).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang rất quan tâm đến vụ việc một chiếc siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn trong lúc đang đưa đi sửa chữa.

Cụ thể sáng 21-7, chủ nhân chiếc xe gọi cứu hộ để đưa xe về trụ sở Volvo Hà Nội để sửa. Tuy nhiên, sau đó không rõ vì lý do gì, chiếc xe lưu thông đến khu vực Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội, quận Long Biên, Hà Nội, thì lao lên vỉa hè, tông gãy 2 cây xanh, bị hư hỏng nặng.

Hình ảnh về chiếc xe Ferrari gặp tai nạn được chia sẻ nhiều trên MXH. Ảnh: FB

Hình ảnh về chiếc xe Ferrari gặp tai nạn được chia sẻ nhiều trên MXH. Ảnh: FB

Được biết, người cầm lái chiếc xe tại thời điểm xảy ra tai nạn là nhân viên của Volvo Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, chủ nhân chiếc xe cho biết trước đó khi xe anh gặp sự cố không có bảo hiểm. Hơn thế nữa, nhiều người quan sát hình ảnh chiếc xe bị tại nạn thì không thấy xe gắn biển số. Do đó, xoay quanh vấn đề này, cộng đồng mạng càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

Anh Nguyễn Hoàng Anh thắc mắc: “Chiếc xe không có biển số nên không mua bảo hiểm chăng?”.

Một ý kiến cho rằng, có phải những người sở hữu Ferrari nhưng khi hỏng sẽ có thói quen thay xe khác, nên không cần phải mua bảo hiểm. Khác với các chủ xe khác có mỗi con xe đã là cả đống tiền thì thôi cứ mua bảo hiểm là “thượng sách”".

Tương tự như vậy, anh Nguyễn Anh Kiệt cũng đặt vấn đề: “Đi xe có giá trị lên đến 23 tỉ đồng mà không hiểu sao chủ xe không mua bảo hiểm. Khi xảy ra tai nạn, bên có lỗi phải bồi thường cũng giới hạn trách nhiệm chứ có đâu đền hết 6 tỉ đồng sửa chữa xe”.

Ngoài ra, một số vấn đề cũng được cư dân mạng thắc mắc: “Nếu xe có mua bảo hiểm, nhưng khi chủ xe bàn giao xe cho garage và không kí giấy tờ bàn giao, thì có được bảo hiểm?”

Một người khác cũng đặt câu hỏi: “Nếu trong trường hợp chủ xe cho người khác mượn đi và họ gây tai nạn thì lái xe có được xem là người được bảo hiểm không?”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm