Về phần dân sự, tòa không xét vì gia đình nạn nhân thấy hai bị cáo thành khẩn nhận tội, luôn miệng xin lỗi nên không yêu cầu bồi thường.
Rạng sáng 11-12-2010, sau khi ngà ngà say, Phương nhớ lại chuyện anh Lê Phước Khanh từng đánh anh ruột của mình liền rủ bạn nhậu là Hiền tìm anh Khanh đánh trả thù. Thấy anh Khanh nằm giác gió trước cửa nhà, Hiền cầm khúc gỗ tràm dài đánh vào đầu, còn Phương dùng khúc gỗ vuông đánh vào lưng nạn nhân rồi cùng bỏ chạy. Được gia đình đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng hai ngày sau anh Khanh chết. Sau khi gây án, Phương và Hiền đến đầu thú tại Công an thị trấn Cái Dầu.
PHỤNG TIÊN