Nhóm thanh niên chém gần lìa cánh tay nhân viên trạm dừng chân bò sữa Long Thành

(PLO)- Khi đến nơi nhóm này cầm dao, mã tấu xông vào anh Linh đang đứng bán hàng rồi đuổi chém những người ở đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9- 5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trưởng (21 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu), một trong những nghi can dùng hung khí xông vào trạm dừng chân Bò sữa 2 (quốc lộ 51, huyện Long Thành) chém người.

Công an đang đang điều tra truy bắt các nghi can còn lại.

Camera ghi cảnh chém người tại trạm dừng chân. Ảnh: CA
Camera ghi cảnh chém người tại trạm dừng chân. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, Trưởng khai do mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi, quê Cà Mau, nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân Bò sữa 2).

Chiều ngày 7- 5, Trưởng rủ bạn tên Điều và sau đó Điều rủ thêm 2 người khác (đều chưa rõ lai lịch) đi trên hai xe máy, mang theo dao, mã tấu đến trạm dừng chân Bò sữa 2 tìm anh Linh để đánh.

Khi đến nơi nhóm này để xe phía ngoài, cầm dao, mã tấu xông vào anh Linh đang đứng bán hàng rồi đuổi chém những người ở đây. Hậu quả, anh Nguyễn Tiến Đạt (quê Đắc Lắk) bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, anh Linh bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái.

Gây án xong nhóm này lên xe máy bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm