Hàng chục học sinh ở Bình Dương thủ dao, kiếm hẹn chém nhau

(PLO)- Hai học sinh phổ thông ở Bình Dương kéo theo hàng chục thanh niên hẹn nhau để hỗn chiến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Một trong hai nhóm do hai học sinh cầm đầu giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm. Ảnh: LA

Một trong hai nhóm do hai học sinh cầm đầu giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm. Ảnh: LA

Theo công an, Nguyễn Quốc K và Trần Huy Hoàng P (cùng SN 2006) là hai học sinh đang học tại hai trường THPT trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.

Khi thấy K đăng trên mạng xã hội nói học sinh bên trường P là “nhóm giang hồ mạng” nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và hẹn để đánh nhau.

Nhóm do hai học sinh cầm đầu giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm. Ảnh: LA

Nhóm do hai học sinh cầm đầu giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm. Ảnh: LA

Ngày 1-4, K rủ theo 14 thanh niên khác mang theo hung khí (dao, kiếm). P cũng rủ 14 thanh niên đến điểm hẹn tại phường Hòa Phú để hỗn chiến.

Số dao kiếm nhóm thanh niên mang theo để đánh nhau. Ảnh: LA

Số dao kiếm nhóm thanh niên mang theo để đánh nhau. Ảnh: LA

Khi hai nhóm chạm trán, nhóm của P thấy nhóm của K cầm nhiều dao, kiếm nên bỏ chạy thoát thân. Thấy vậy, nhóm của K truy sát, chém ba thanh niên của nhóm P bị thương.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra và vận động gia đình các em học sinh đưa con đến trình diện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm