Những con số mới nhất báo hiệu khó khăn cho thị trường ô tô năm 2024

(PLO)- Sản lượng ô tô lắp ráp đầu năm giảm, xe nhập cũng giảm theo là dấu hiệu cho thấy một năm khó khăn của thị trường xe. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm mạnh.

Cụ thể trong tháng 2, các doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam chỉ đạt sản lượng ước tính khoảng 15.900 chiếc, thấp hơn 27% so với số thực hiện tháng 1.

Ước tính từ đầu năm, đã có khoảng 37.500 ô tô các loại được sản xuất tại Việt Nam, chỉ bằng 90% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo các chuyên gia sự sụt giảm này một phần là do tháng 2 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán 2024 nên lượng xe sản xuất cũng sẽ giảm dần.

“Các hãng xe cũng đẩy mạnh doanh số từ dịp cuối năm 2023 để người mua xe được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, nên đầu năm 2024 lượng người mua xe giảm dần, kéo theo sản lượng cũng giảm”- một chuyên gia cho biết.

Cũng theo chuyên gia này dự đoán, thị trường ô tô năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến hơn năm 2023 tuy nhiên thời điểm nửa đầu năm sẽ tiếp tục khó khăn. Do đó, hiện nay các hãng xe cũng bắt đầu tung các chiến dịch kích cầu, giảm giá hàng loạt mẫu ô tô.

Không chỉ xe nội địa mà ô tô nhập khẩu cũng có dấu hiệu sụt giảm khi ước tính tháng 2 chỉ có 6.000 xe về Việt Nam. Tính từ đầu năm, cả nước ước tính đã nhập khẩu gần 13.000 ô tô các loại, giảm hơn 50% cả về số lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm