Những nỗi niềm của HLV Troussier

(PLO)- Có rất nhiều thời gian cho tân HLV Philippe Troussier nhào nặn lứa U-23 Việt Nam cho nhiệm vụ trước mắt bảo vệ HCV SEA Games 32 nhưng ông thầy người Pháp nhìn đâu cũng vướng víu nỗi lo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đầu tiên của ông Troussier với đội tuyển U-23 Việt Nam là giao hữu với đội hạng Nhất Phú Thọ trên sân Việt Trì chiều 14-3.

HLV Troussier đang gấp rút cho một chiến dịch vàng bắt đầu từ U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Troussier đang gấp rút cho một chiến dịch vàng bắt đầu từ U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Buổi tập chung ngắn hạn giữa các cầu thủ U-23 và những tuyển thủ với kế hoạch chia quân thi đấu nhưng bất thành. Ảnh: VFF

Buổi tập chung ngắn hạn giữa các cầu thủ U-23 và những tuyển thủ với kế hoạch chia quân thi đấu nhưng bất thành. Ảnh: VFF

Đóng cửa đá kín trong sự hiếu kỳ của người hâm mộ

Rất nhiều người háo hức chờ xem tân HLV của các đội tuyển quốc gia bày binh bố trận ra sao nhưng đều thất vọng vì ông Troussier cho đóng kín cổng đá tập, cấm cửa báo chí.

Có lẽ ông thầy người Pháp không muốn các học trò bị phân tâm, đồng thời mong có màn ra mắt như ở giải mời Doha Cup vào cuối tháng 3 của mình được hoàn hảo hơn. Bởi thực tế sau hai tuần dẫn dắt U-23 Việt Nam, ông Troussier đang phải cầm tay chỉ việc các học trò từ những thứ nhỏ nhất. Tuyển thủ Tiến Linh tiết lộ trong bốn ngày tập trung đội tuyển quốc gia, họ cùng lứa đàn em mới chỉ làm quen thầy mới và nhắc nhớ lại các bài chuyền bóng, di chuyển cơ bản nhất.

Nghĩa là trong thời điểm cần hoàn chỉnh nhân sự và đội hình chính cho U-23 Việt Nam, ông Troussier mong các học trò hạn chế thấp nhất những sai sót khi trình làng giới hâm mộ. Nhưng tiếc là không phải lúc nào ông thầy người Pháp cũng đi đúng lộ trình đã vạch ra từ trước. Như việc ông muốn có một trận đá tập giữa Hùng Dũng và đồng đội cùng đàn em không thành hiện thực, do thời gian hội quân eo hẹp của đội tuyển quốc gia.

Một tay HLV Troussier nâng tầm lực lượng siêu dự bị của V-League và hạng Nhất là không đơn giản cho chiến dịch vàng SEA Games 32.

Nỗi lo thiếu kinh nghiệm của các học trò

HLV Troussier cũng muốn chơi giao hữu với các đội mạnh V-League để biết năng lực đối phó của học trò ở mức nào nhưng lần lượt các CLB phía Bắc như nhà vô địch Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… từ chối vì trùng lịch. Thầy trò HLV Troussier bất đắc dĩ mới chọn đội yếu hơn Phú Thọ để trả bài và cần cọ xát sau hai tuần chỉ tập chay.

Cũng mới ở thời gian huấn luyện làm quen với nhau, ông Troussier đã thấy rõ những hạn chế của học trò, như việc ông nhanh chóng loại 13 cầu thủ chỉ sau một tuần ăn tập. Niềm suy tư của ông Troussier càng dày hơn khi mong muốn có thêm chín cầu thủ dưới 20 tuổi nhưng chỉ có bốn cái tên góp mặt, do các đội B. Bình Dương, SL Nghệ An, PVF không nhả quân để chuẩn bị cho giải U-19 quốc gia.

Và nỗi lo lớn nhất của tân HLV là các cầu thủ trẻ Việt Nam thiếu kinh nghiệm do không được thi đấu nhiều. Ông không ngờ rất nhiều cầu thủ đã nửa năm qua không có trận đấu nào ở các giải trong nước. 28 cầu thủ U-23 sau đợt sàng lọc đầu tiên hầu như không có suất chơi trong bốn lượt trận V-League. Bốn cầu thủ U-20 vừa bổ sung cũng chưa thể chen chân ở CLB. Một tay HLV Troussier nâng tầm lực lượng siêu dự bị của V-League và hạng Nhất là không đơn giản cho chiến dịch vàng SEA Games 32.•

Chọn mặt gửi vàng ở Doha

HLV Troussier dự tính sẽ mang 27 hoặc 30 cầu thủ sang Qatar đá giải mời Doha Cup 2023 gồm 10 đội tham gia. Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ đụng độ U-23 Iraq vào ngày 22-3, chạm trán U-23 UAE ngày 25-3. Tùy thuộc kết quả ở hai trận này, thầy trò ông Troussier tiếp tục đá một trận nữa để phân hạng chung cuộc.

Sau giải mời Doha Cup, ông Troussier sẽ lựa chọn 20 gương mặt xuất sắc nhất để tham dự SEA Games 32 tổ chức từ cuối tháng 4 ở Campuchia. Có nhiều tiếc nuối cho HLV người Pháp khi đấu trường Cúp Quốc gia và đặc biệt V-League trở lại đầu tháng 4 với ba vòng đấu, các tuyển thủ U-23 lại không có nhiều cửa ra sân để ông kiểm tra phong độ của học trò. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm