Ninh Thuận: Người dân mong chờ hỗ trợ nhà bị nứt khi thi công Quốc lộ 1

Nhiều hộ dân hộ dân ở khu phố 4, 5 thị trấn Phước Dân cho biết gần 6 năm qua đã nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại đến các ngành chức năng ở địa phương về việc nhà của họ bị nứt nẻ, sụt lún nhưng vẫn chưa được hỗ trợ. Nguyên do của việc các ngọi nhà bị nứt nẻ là do quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 1.

Có nhà nhưng không dám vào ở

Ông Tôn Tấn Thái, ngụ tại Khu phố 5, thị trấn Phước Dân chỉ tay lên những vết nứt nhiều chỗ rộng hơn 1 cm xuất hiện chằng chịt theo tường nhà, bức xúc: “Suốt mấy năm nay vợ chồng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi khi mưa gió, nước mưa theo những khe nứt trên tường thấm vào la phông, chảy thẳng xuống nền nhà. Nhiều đêm đang ngủ mà nghe biết động lạ từ mái nhà thì giật mình bất an, cứ nơm nớp lo, chỉ sợ căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào…”.

Ngôi nhà ông Thái ở ngay mặt tiền Quốc lộ được hai vợ chồng ông tích góp xây dựng vào năm 2010 với hơn 150 triệu đồng khá khang trang, ở chưa được bao lâu thì đã xảy ra sự cố nứt tường và sụt lún nền nhà khi Quốc lộ 1 được thi công mở rộng.

ông Tôn Tấn Thái chỉ những vết nứt chằng chịt trên tường và trần nhà

“Vào thời điểm nhà bị nứt nẻ thì các đơn vị đang thi công mở rộng Quốc lộ 1 nên tập trung rất nhiều máy móc, phương tiện làm đường hoạt động rầm rộ, đặc biệt là xe lu rung lắc dữ dội dẫn đến việc không chỉ riêng nhà tôi, mà còn hàng trăm nhà dân dọc theo quốc lộ bị nứt nẻ, thậm chí có nhà còn bị rơi cả la phông xuống nền”, ông Thái chia sẻ.  

Ông Thái cho chúng tôi xem Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày ngày 25-2-2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 54 hộ dân bị hư hỏng do thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận. Trong đó gia đình ông được hỗ trợ hơn 20 triệu đồng, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được tiền.

Cùng nỗi bức xúc như gia đình ông Thái, ông Nguyễn Thành Công, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, cho biết hiện nhà ông vẫn còn dấu vết nứt nẻ. Còn ngôi nhà của mẹ vợ ông là bà Trần Thị Dũng, nguyên là sỹ quan công an hưu trí, nhà ngay sát bên thì gia đình không dám vào ở. Nghe nói được hỗ trợ hơn 19 triệu đồng, nhưng chờ suốt mấy năm nay không thấy. Trong khi mẹ già hơn 90 tuổi phải ra chòi rẫy ở tạm, vài năm trước gia đình phải đập bỏ nhà cũ, vay mượn người thân thêm tiền xây nhà mới để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn, cán bộ địa chính thị trấn Phước Dân, cho biết: Sau khi đi khảo sát các hộ dân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 279 hộ bị ảnh hưởng trong quá trình thi công trên địa bàn thị trấn. Đã có 110 hộ đã được nhận với tổng số tiền hơn 2,68 tỷ đồng. Hiện còn 169 hộ với số tiền 1,98 tỷ đồng, vẫn chưa được nhận để hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Ông Võ Đức Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, cho biết: “Sự việc kéo dài nhiều năm nay, các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng liên tục có ý kiến thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Để ổn định đời sống người dân, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết cho các hộ dân, tránh tình trạng khiếu kiện, tạo thành nỗi bức xúc kéo dài trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở địa phương.”

Ông Nguyễn Thành Công lo lắng về những vết nứt trong nhà mình

Đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Dương, Trưởng phòng quản lý khai thác BOT Ninh Thuận (Doanh nghiệp dự án) cho biết, trước đây Công ty đã cùng với trung tâm quỹ đất Ninh Thuận đi rà soát hiện trạng, sau đó Trung tâm quỹ đất Ninh Thuận cũng có thuê một đơn vị độc lập định giá những phần hư hỏng nứt của nhà dân. Tuy nhiên đến nay các nhà thầu thi công dự án chưa hoàn toàn thống nhất với giá trị giám định đó nên sự việc việc vẫn chưa được giải quyết.

“Hiện nay chúng tôi đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất một đơn vị giám định độc lập của nhà nước, giám định lại để đảm bảo tính khách quan, có thể việc nứt nhà dân không hoàn toàn do đơn vị thi công gây ra. Và nếu khi nhà thầu không chịu kết quả giám định đó thì người dân có quyền gửi đơn ra tòa để trọng tài kinh tế xử lý, bên nào sai thì bên đó chịu trách nhiệm”, ông Dương cho biết.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Ninh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT đi qua địa bàn 4 huyện và 11 xã, thị trấn, được khởi công xây dựng từ tháng 7-2014 và hoàn thành vào tháng 12-2015 do công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm nhà đầu tư và công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm