Nishino lo ngại CLB Thái giữ quân; Martinez thêm 2 năm ở Bỉ

HLV Nishino lo ngại các CLB Thái không nhả quân

Thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino bất an trước tình hình các CLB bóng đá có thể giữ quân sau khi đại dịch COVID-19 được khống chế.

HLV người Nhật Bản Akira Nishino. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đẩy quả bóng trách nhiệm liệu đội tuyển Thái Lan có tham dự đấu trường AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay hay không sang cho ông Nishino tự quyết.

Trao đổi với FAT, chiến lược gia người Nhật Bản nhấn mạnh: “Thời điểm bóng đá quay lại, chúng tôi phải có kế hoạch thật chi tiết. Với tôi, tôi mong muốn sự đồng lòng chung sức về việc cho cầu thủ lên tuyển từ các CLB đang thi đấu tại Thai-League.

Sự cần thiết nhất là Thái Lan cần duy trì sự ổn định sau quãng thời gian dài cầu thủ không được thi đấu. Tại vòng loại World Cup 2022, chúng ta còn ba trận đấu rất quan trọng”.

Nếu Thái Lan dự AFF Cup, các tuyển thủ như Chanathip khó lòng được các CLB trả lên đội tuyển. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Tương tự đội tuyển Việt Nam, kể từ sau trận hòa 0-0 tại Mỹ Đình tháng 11-2019, tuyển Thái Lan không tranh tài bất cứ trận nào. Trong khi cấp độ CLB, Thai-League cũng ngưng thi đấu sau khi kết thúc vòng 4.

Nếu vòng loại World Cup 2022 dự kiến tái khởi động vào tháng 10, AFF Cup sẽ được xem là mặt trận để HLV Nishino căn chỉnh đội hình cho mục tiêu lớn hơn.

Tình hình ở bảng G của vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan xếp thứ 3 sau đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Thầy trò HLV Nishino còn ba trận đối đầu, gồm Indonesia và Malaysia (sân nhà) cùng chuyến hành quân đến sân của UAE.

HLV Martinez gia hạn hợp đồng thêm hai năm đến World Cup 2022. ẢNH: AFP

HLV Martinez tiếp tục dẫn dắt tuyển Bỉ dự World Cup 2022

Truyền thông Bỉ khẳng định HLV Roberto Martinez đã gia hạn hợp đồng đến World Cup 2022 (Qatar), chấm dứt những đồn đoán giữa ông với đội tuyển giành hạng 3 World cup 2018.

Thông tin chưa được Liên đoàn Bóng đá Bỉ xác nhận, nhưng các tờ báo nước này cho biết Martinez sẽ tiếp tục chiến dịch World Cup 2020 sau khi đàm phán thêm bản hợp đồng hai năm.

Hợp đồng của Martinez sẽ được gia hạn sau giải vô địch châu Âu năm nay, đã được dời sang năm sau vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng COVID-19.

Tại các cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, HLV 46 tuổi Martinez nhấn mạnh ông muốn ở lại để đưa tuyển Bỉ đến Euro 2021, giải đấu Bỉ được xếp ở bảng B và sẽ tranh giành suất đi tiếp với các đối thủ Đan Mạch, Phần Lan và Nga.

Tuyển Bỉ dưới thời Martinez giành HCĐ World Cup 2018 và dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới. ẢNH: REUTERS

Trên bảng xếp hạng FIFA thế giới, tuyển Bỉ đang ngự trị ngôi số 1, tiếp tục chứng minh sức mạnh qua vòng loại khi giành tất cả 10 trận thắng vòng sơ loại, ghi 40 bàn và chỉ để thủng lưới ba bàn.

Martinez có quốc tịch Bỉ, là người gốc Tây Ban Nha. Ông từng là cựu HLV của các CLB Wigan Athletic và Everton (Anh) trước khi đưa tuyển Bỉ lên vị trí thứ 3 tại World Cup 2018 và là HLV được các cầu thủ yêu mến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm