Nở rộ các khóa kỹ năng hè cho trẻ

(PLO)- Rất nhiều trung tâm đã thiết kế các khóa kỹ năng hè đa dạng, phong phú để giúp trẻ em vừa được vui chơi vừa được tiếp thu nhiều kiến thức mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để giải quyết nỗi lo khi con “ở nhà một mình” dịp hè và làm bạn với điện thoại, iPad, nhiều bậc cha mẹ đã tất bật tìm kiếm các khóa học kỹ năng hè cho con em mình.

Những hoạt động ngoài trời là dịp để trẻ em đến gần hơn với thiên nhiên, trau dồi kỹ năng sống. Ảnh: TTCC

Những hoạt động ngoài trời là dịp để trẻ em đến gần hơn với thiên nhiên, trau dồi kỹ năng sống. Ảnh: TTCC

Nhộn nhịp các chương trình trải nghiệm

Thời điểm này, tại TP.HCM đã có rất nhiều khóa học kỹ năng hè để trẻ em được trải nghiệm, khám phá bản thân và nâng cao kỹ năng sống. Bên cạnh những khóa học kỹ năng sống, nhiều trung tâm còn xây dựng các hình thức trải nghiệm thú vị như vào rừng, săn đom đóm, tìm hiểu về thiên nhiên. Hoặc những lớp kỹ năng cho trẻ hóa thân vào ngành nghề mà mình yêu thích như đầu bếp, bác sĩ, công an… Các trại hè tiếng Anh, “Học kỳ quân đội”... cũng được đông đảo phụ huynh đăng ký cho con em tham gia.

Theo ghi nhận, ngay từ đầu tháng 5, Nhà thiếu nhi TP.HCM đã mở hàng loạt lớp võ thuật, hội họa, âm nhạc, nhảy hiện đại, khéo tay, robot, thậm chí cả lớp học làm người mẫu nhí, MC nhí cho học sinh trên địa bàn. Học phí cho toàn khóa nhìn chung vừa túi tiền cho đa số gia đình ở TP.HCM, dao động từ 400.000 đến 1 triệu đồng.

Tại một số trung tâm giáo dục về kỹ năng sống cũng có vô số chương trình trải nghiệm. Đại diện Trung tâm Kỹ năng sống và du lịch trải nghiệm An Nhiên cho biết: “Sau hai năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đến nay trung tâm bắt đầu hoạt động trở lại với nhiều khóa học kỹ năng hè hấp dẫn dành cho trẻ em và gia đình nếu gia đình có thời gian đi cùng”.

Ngay từ đầu tháng 5, Nhà thiếu nhi TP.HCM đã mở hàng loạt lớp võ thuật, hội họa, âm nhạc, nhảy hiện đại, thậm chí cả lớp học làm người mẫu nhí...

“Hiện nay, trung tâm có nhiều hoạt động kỹ năng cho trẻ em để phụ huynh dễ dàng lựa chọn như tắm biển, tắm suối, về đồng quê, học kỹ năng sống, làm thiện nguyện, săn đom đóm, đạp xe, tắm ao, đi xuồng, tham quan nhà máy chế biến tinh dầu, làm bánh… Các hoạt động đều ưu tiên tạo điều kiện cho trẻ em hòa nhập với thiên nhiên, tiếp cận với đời sống sinh hoạt của người dân quê. Từ đó tạo cho con em có cái nhìn phong phú, đa dạng hơn về cuộc sống thiên nhiên xung quanh” - đại diện trung tâm thông tin.

Còn tại Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) mở các lớp tiếng Anh hè cho hai nhóm học sinh 6-10 tuổi và 11-15 tuổi. Các lớp thiết kế theo mô hình vừa chơi vừa học, tích hợp thêm một số công nghệ số như tương tác thực tế ảo. Hay Trung tâm Anh ngữ ILA cũng đang đẩy mạnh chương trình hè cho các em 4-16 tuổi, học tiếng Anh qua các hoạt động như vẽ, làm bánh, chơi thể thao, tham quan nông trại...

Mở lại “Học kỳ quân đội”

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (trực thuộc Trung ương Đoàn) sẽ triển khai trở lại chương trình “Học kỳ quân đội” từ tháng 6. Dự kiến mỗi khóa sẽ kéo dài khoảng một tuần cho các em được tham gia một số hoạt động đặc trưng của cuộc sống quân ngũ, bên cạnh việc trang bị kỹ năng sinh tồn, dã ngoại...

Ưu tiên cho con trải nghiệm

Chị Nguyễn Thị Hương làm việc tại một bệnh viện ở TP.HCM chia sẻ: “Hiện nay, trẻ con tiếp cận với các thiết bị điện tử rất sớm. Tôi phải hạn chế thời gian cho con sử dụng thiết bị điện tử, thường quy định thời gian cho con 30-45 phút sau khi đi học về, chứ không thể cấm con được. Thế nhưng do tính chất công việc rất bận rộn, tôi chỉ có thể đưa con ra ngoài vào cuối tuần để tham gia các khu trò chơi hoặc tự cắm trại trong nội ô. Mùa hè là dịp để các con được nghỉ ngơi nên tôi và chồng thống nhất ưu tiên các hoạt động giải trí cho con. Gia đình cũng lưu ý sẽ sắp xếp thời gian đi cùng con, sẽ đăng ký cho con những hoạt động trải nghiệm thực tế”.

ThS tâm lý Lê Minh Huân bày tỏ: “Nghỉ hè là dịp quan trọng để trẻ em học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới từ thực tế cuộc sống, vừa áp dụng những bài học ở trường vừa tái tạo năng lượng sau thời gian dài học tập, lại tạo được bước đệm quan trọng về mặt tâm lý cho việc khởi đầu một năm học mới”.

“Đứa trẻ càng được khuyến khích bước chân ra ngoài, càng được động viên tích cực trải nghiệm cuộc sống, hòa mình với thiên nhiên, con người ở những nơi mới, chỗ lạ càng kích thích sự phát triển về tư duy, cảm xúc, mở mang kiến thức, kỹ năng và trưởng thành hơn. Phụ huynh hãy tách con ra khỏi thiết bị công nghệ càng nhiều càng tốt, thế chỗ vào đó là các kỳ trại hè, du lịch trải nghiệm, dã ngoại về quê, tham quan các bảo tàng, danh lam thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa các vùng, miền thông qua những buổi học kỹ năng sống, những chuyến đi do gia đình hoặc các đơn vị tổ chức” - ThS tâm lý Lê Minh Huân nhấn mạnh.•

Các khóa trải nghiệm bổ ích ở nước ngoài

Không chỉ các khóa học trong nước, hiện nay một số trung tâm, trường học còn tổ chức các khóa trải nghiệm ở nước ngoài với thời gian từ hai tuần đến một tháng. Đối với các khóa học này, ngoài việc được rèn luyện kỹ năng sống, được mở mang kiến thức, các em còn có cơ hội rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ khi được giao tiếp với người nước ngoài ngay tại bản địa. Tuy nhiên, các khóa học này có mức phí không rẻ, tùy theo thời gian và chương trình tham gia mà mức phí có thể từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm