Sáng sớm 28-2, Israel phát động cuộc tấn công vào Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz gọi đây là "cuộc tấn công phủ đầu". Theo đài CNN, chính phủ Israel cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dự đoán Iran sẽ trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.
“Nhà nước Israel đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel” – ông Katz nói.
Kênh Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin an ninh Israel cho biết cuộc tấn công nhằm Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel. Thông tin này chưa được xác nhận.
Đài CNN và tờ The Times of Israel cũng dẫn nhiều nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Washington đã phối hợp cùng Tel Aviv tấn công Iran.
Theo nguồn tin an ninh Israel, một trong các mục tiêu bị nhắm tới là một cơ sở thuộc Phủ Tổng thống Iran.
Nguồn tin cũng nói rằng các đợt không kích đang nhằm vào những địa điểm mà Iran có thể sử dụng để tấn công Israel.
Cho đến nay, chưa ghi nhận vụ phóng tên lửa nào nhằm vào Israel.
Tờ The Times of Israel dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Hậu phương Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết “do tình hình an ninh”, người dân nên đảm bảo họ biết hầm trú ẩn an toàn nhất gần nơi mình ở và tránh đi lại không cần thiết.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết người dân hiện tại chưa cần thiết phải vào hầm trú ẩn.
Không lâu sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Ông Trump mô tả chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là “quy mô lớn và đang tiếp diễn”, với mục tiêu ngăn chặn nước này gây nguy hiểm đến sinh mạng người Mỹ.
Phản ứng trước cuộc tấn công từ Israel, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran – ông Ebrahim Azizi cho rằng Israel đã bắt đầu một cuộc chiến mà họ không thể quyết định kết cục, theo hãng thông tấn Mehr.
“Chúng tôi đã cảnh báo các ông. Giờ đây các ông đã bắt đầu một con đường mà kết cục không còn nằm trong tay các ông nữa” – ông Azizi nói.
Ngày 28-2, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng về Israel, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước, hãng Al Jazeera đưa tin.
“Người dân được yêu cầu tuân thủ các chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hiện tại, Lực lượng Phòng vệ Israel đang triển khai không quân để đánh chặn và tấn công các mối đe dọa khi cần thiết nhằm loại bỏ nguy cơ" - thông báo nêu rõ.
Trưa cùng ngày, Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận 1 tên lửa của Iran đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng thủ Patriot khi bay qua không phận nước này. Doha cho biết các lực lượng phòng không đã xử lý mục tiêu thành công, không ghi nhận thiệt hại trên mặt đất.
Trong một diễn biến liên quan, đài RT, hãng Al Jazeera đồng loạt đưa tin căn cứ hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain được cho là đã bị tên lửa Iran tấn công.
Theo đài CNN, có thông tin về nhiều vụ nổ xảy ra tại Bahrain, Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) và Qatar, tất cả đều là những nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.
Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân lập tức di chuyển tới các địa điểm an toàn gần nhất.
Kênh Al Jazeera đưa tin Qatar, Kuwait và UAE đã đóng cửa không phận của mình.