Nói xấu trọng tài, HLV Tuchel mất 41 ngàn euro

(PLO)- HLV Thomas Tuchel của Chelsea phải nộp phạt thêm 41 ngàn euro vì nói xấu trọng tài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận derby London xảy ra va chạm giữa HLV Tuchel của Chelsea và Conte của Tottenham ngày 14-8, không chỉ chiến lược gia Đức bị án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) mà ông còn bị "án chồng án".

Sau trận đấu, Tuchel có ý phê phán trọng tài chính Anthony Taylor, Thomas Tuchel nói nửa vời: “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Taylor đừng cầm còi trong trận đấu có Chelsea”

Conte đáp trả lại "cú bắt tay đểu" của Tuchel bằng thái độ rất hung hăng. Ảnh: Getty

Conte đáp trả lại "cú bắt tay đểu" của Tuchel bằng thái độ rất hung hăng. Ảnh: Getty

Chỉ câu nói này thôi, FA đã xác định chiến lược gia Đức của Chelsea đã xúc phạm trọng tài và Tuchel phải móc túi nộp phạt 35 ngàn bảng, tương đương 41 ngàn USD.

Còn án phạt chủ động gây hấn với HLV Conte qua “cái bắt tay đểu”, bóp thật mạnh rồi giật của Tuchel bị ban kỷ luật FA phạt cấm chỉ đạo một trận. Riêng vụ này cả Conte lẫn Tuchel bị phạt mỗi người 15 ngàn bảng.

Như vậy trận derby London ngày 14-8 vừa qua giữa Chelsea và Tottenham hòa 2-2, Tuchel bị phạt 50 ngàn bảng, và cấm chỉ đạo một trận qua hai án, còn Conte bị phạt 15 ngàn bảng cho việc va chạm không Fair Play với đồng nghiệp bên kia.

Trận đấu này, đội chủ nhà Chelsea không hài lòng với nhiều quyết định của trọng tài Anthony Taylor, trong đó có việc Romero của Tottenham nắm tóc của Cucurella giật đẩy.

Tuy nhiên tổ trưởng tổ trợ lý VAR Mike Dean nhận lỗi rằng khi kiểm tra lại VAR thì ông đã có lỗi khi không báo cho trọng tài Taylor đang làm nhiệm vụ trên sân biết để xem lại VAR.

Mike Dean nói rằng, "bạn biết đấy trên sân khó thoát khỏi con mắt của hàng ngàn fan soi vào, trong khi trọng tài cũng không thể quan sát hết các tình huống xa quả bóng".

Trận derby London hôm 14-8 diễn biến rất kịch tính, được đá trên sân nhà nhưng Chelsea mất điểm vào phút bù giờ cuối cùng bằng pha đánh đầu san bằng 2-2 của Harry Kane khiến Tuchel bực tức. Hai chiến lược gia Đức và Ý của hai đội bóng Anh liên tục có những hành vi và thái độ khiêu khích nhau suốt trận đấu.

Và đến cuối trận thì chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Tuchel có “cái bắt tay rất đểu” với Conte, khiến Conte đau và thể hiện thái độ hung hăng phản kháng lại. Trong phòng họp báo sau trận đấu Conte nói với báo chí: “Tôi là mẫu người mà nếu bị đối xử hung hăng, tôi sẽ đáp trả lại rất... hung hăng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm