Nóng Nga-Ukraine 20-6: Ukraine nói vẫn chưa tung 'đòn mạnh nhất', trùm Wagner bông đùa về ‘phi vụ’ mua vũ khí Mỹ

(PLO)- Quân Nga dồn hỏa lực về Donetsk, thành phố biên giới Nga tiếp tục bị tấn công; Ukraine giải phóng được ngôi làng thứ 8; trùm Wagner bông đùa về ‘phi vụ’ mua vũ khí Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày 19-6 vẫn ác liệt tại Donetsk, thành phố biên giới của Nga bị quân Ukraine pháo kích dữ dội.

Quân Nga vẫn dồn hỏa lực về Donetsk, quân Ukraine lại tấn công đất Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 19-6 quân Nga đã 32 lần không kích, 40 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư, khiến nhiều dân thường bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Xe tăng Ukraine nhắm mục tiêu quân Nga trên chiến trường TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) hồi 8-6. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Ukraine nhắm mục tiêu quân Nga trên chiến trường TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) hồi 8-6. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, trong ngày qua quân Nga còn đẩy mạnh hoạt động tấn công bằng không quân và tên lửa khi lực lượng này đã sử dụng 4 tên lửa hành trình Kalibr và 4 máy bay không người lái (UAV) loại Shahed-136/131 nhắm mục tiêu vào các đơn vị quân Ukraine. Cả 8 đòn tấn công trên đều bị các lực lượng phòng vệ Ukraine đánh chặn.

. Theo Ukrinform, cùng ngày 19-6 các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân Ukraine đã tiến công trên nhiều mặt trận và gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho quân đối phương. Cụ thể, các lực lượng Ukraine đã đồng loạt tấn công 14 đơn vị pháo binh Nga tại vị trí khai hỏa, đánh trúng 3 sở chỉ huy, 6 cụm tập kết khí tài quân sự, phá hủy 2 kho đạn dược, 1 kho nhiên liệu, 3 hệ thống phòng không, cũng như nhiều đối tượng quan trọng khác của quân Nga.

. Bộ Tổng tham mưu còn cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tấn công tên lửa và không kích vẫn hiện hữu rất cao khắp Ukraine. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các lực lượng Kiev đã loại khỏi vòng chiến hơn 220.000 binh sĩ Moscow, riêng trong ngày 19-6 quân Ukraine đã khiến đối phương thiệt 630 binh sĩ.

. Trong ngày 19-6, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Theo Ukrinform, tại những nơi này quân Ukraine và quân Nga đã có 39 trận giao tranh.

Theo hãng thông tấn TASS, Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối các Vấn đề Ukraine tại Donetsk cho biết trong ngày 19-6 quân Ukraine đã dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao (HIMARS) và các hệ thống bắn pháo 152 mm, 155 mm thực hiện 16 lần tấn công vào các đơn vị của quân Nga và các thị trấn, làng mạc tại khu vực. Các đợt tấn công khiến ít nhất 22 dân thường bị thương, và 3 cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng.

Theo đó, để phản công quân Nga đã tiến hành các đợt không kích, pháo kích bằng tên lửa, súng cối và UAV nhằm vào các vị trí quân Ukraine và phá hủy được 3 đơn vị tập kết khí tài của các lực lượng Kiev tại khu vực.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết quân Ukraine trong ngày 19-6 đã dùng dùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad và pháo binh để tiến hành một cuộc pháo kích ác liệt nhằm vào các điểm dân cư tại TP Valuki (TP biên giới với Ukraine). “Kết quả là hơn 60 căn hộ của 7 khu chung cư bị hư hại, 18 nhà dân và 33 ô tô bị phá hủy” - ông Gladkov nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại Belgorod các lực lượng của họ đã dùng hệ thống tên lửa, pháo binh, máy bay quân sự và hệ thống phun lửa hạng nặng để ngăn không cho quân Ukraine tiến vào đất Nga.

. Cùng ngày, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kherson (do Nga bổ nhiệm) - ông Andrey Alexeyenko cho biết các lực lượng Ukraine hầu như ngày nào cũng thực hiện khoảng 200 cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị của quân Nga và các khu dân cư trong khu vực.

Trùm Wagner bông đùa về ‘phi vụ’ mua vũ khí Mỹ

Ngày 19-6, trả lời phỏng vấn tờ Politico, lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga - Yevgeny Prigozhin cho biết ông hy vọng các phóng viên của Politico có thể giúp ông liên hệ với giới chức Washington để Wagner có thể mua được súng bắn tỉa, súng máy, súng phóng lựu và tiêm kích F-35 của Mỹ.

Ông còn nói nếu “phi vụ” trên thành công ông sẽ tặng cho phóng viên Politico 1 khẩu súng bắn tỉa Orsis T-5000 mà lính Wagner thường dùng. Theo Politico, đây chỉ là một lời nói bông đùa của ông trùm Wagner.

Ông Prigozhin đưa ra những phản hồi trên sau khi phóng viên của Politico yêu cầu ông đưa ra bình luận về việc có bằng chứng cho rằng Wagner đã mua đạn dược của Mỹ để dùng cho súng bắn tỉa Orsis T-5000.

Ông Prigozhin đã bác thông tin trên. Ông nói rằng Wagner đã thu được một lượng lớn đạn dược mang công nghệ NATO do quân Ukraine bỏ lại trên chiến trường. Ngoài ra, ông còn nhắc tới trùm vũ khí người Nga Viktor Bout, người đã được giới chức Washington trả tự do hồi cuối năm 2022 vì những cáo buộc buôn lậu vũ khí. Ông nói rằng: “Tôi đã nói chuyện với ông Bout và ông ấy đã hứa sẽ giải quyết tất cả các đơn hàng đạn dược cho Wagner nếu cần”.

Ông Zelensky nói Ukraine chưa mất vị trí nào khi phản công

Ngày 19-6, phát biểu trong bản cập nhật tình hình chiến sự hằng đêm, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân Ukraine không mất bất kỳ vị trí nào kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, ngược lại phía Nga đã chịu nhiều tổn thất, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu tối 19-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu tối 19-6. Ảnh: REUTERS

“Lực lượng Ukraine đang tiến quân ở một số khu vực, chúng tôi vừa tấn công, vừa phòng thủ trước các kháng cự dữ dội từ phía đối phương. Chúng tôi chưa mất bất kỳ vị trí nào, trong khi quân Nga thì liên tục chịu tổn thất” - ông Zelensky nói.

“Quân Ukraine sẽ không ngừng gây áp lực cho các đòn tấn công tiếp theo” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Reuters, tuyên bố trên được đưa ra sau khi các quan chức Ukraine ngày 19-6 thông báo rằng kể khi bắt đầu chiến dịch phản công, các lực lượng Kiev đã giải phóng tổng cộng 8 ngôi làng và tiến sâu hàng trăm km2 tại những lãnh thổ mà quân Moscow đang kiểm soát.

Cùng ngày 19-6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine vẫn chưa tung ra “đòn mạnh nhất”, song bà vẫn thừa nhận chiến dịch sẽ gặp khó bởi hỏa lực và phòng tuyến của quân Nga rất mạnh và kiên cố.

“Đối phương sẽ không dễ từ bỏ những vị trí mà họ đã kiểm soát, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh khó. Chiến dịch phản công của chúng ta có nhiều mục tiêu, và chúng ta đang từng bước hoàn thành những mục tiêu đó” - bà Maliar nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm