Nóng Nga-Ukraine 17-6: Chiến sự đảo chiều; Tổng thống Putin ước tính tổn thất của Ukraine khi phản công, dọa ‘đốt’ F-16

(PLO)- Chiến sự đảo chiều về hướng nam; Ukraine tuyên bố đạt “tiến bộ nhỏ” nhưng Nga bác bỏ; ông Zelensky nói không đàm phán nếu Moscow không rút quân; Ông Putin đề ra kế hoạch đối phó F-16 của phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trọng tâm giao tranh Nga-Ukraine ngày qua đã đảo chiều về hướng nam. Trong khi Kiev tuyên bố đạt được những bước tiến nhỏ thì Moscow cho rằng chiến dịch phản công của Kiev đến nay “không đạt được bất kỳ mục tiêu nào”.

Nga nói Ukraine phản công bất thành

Tờ The Guardian dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Hanna Maliar ngày 16-6 cho biết trọng tâm giao tranh không còn diễn ra xung quanh TP Bakhmut (phía đông tỉnh Donetsk) mà chuyển về phía nam, đặc biệt là theo hướng các TP Berdiansk (tỉnh Zaporizhia) và Mariupol (phía nam tỉnh Donetsk).

“Ở phía đông, quân Nga đã dốc toàn lực để ngăn chặn cuộc tiến công của chúng tôi. Ở phía nam họ không thành công lắm” - ông nói, cho biết thêm rằng Ukraine đạt tiến triển trên tất cả các hướng phía nam.

Tương tự, người phát ngôn quân đội Ukraine - ông Valerii Shershen cho biết quân Kiev đang củng cố đà tiến công xung quanh các TP Melitopol, Berdiansk và Mariupol ở phía nam. Tuy nhiên, ông ước tính chiến tích của Ukraine trong khu vực chỉ giới hạn ở những khoảng cách nhỏ từ 1 km trở xuống.

Ukraine cũng báo cáo các cuộc pháo kích dữ dội của quân Nga ngày qua tại thủ đô Kiev và tỉnh Kherson, theo hãng tin Ukrinform. Ông Ruslan Kravchenko - người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Kiev cho biết Nga ngày 16-6 đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công Kiev khiến 6 người bị thương và hàng chục ngôi nhà hư hỏng.

Cảnh sát kiểm tra tại khu vực dân cư bị trúng tên lửa ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 16-6. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát kiểm tra tại khu vực dân cư bị trúng tên lửa ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 16-6. Ảnh: REUTERS

Tại Kherson, ông Andriy Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng vụ pháo kích “khổng lồ” của Nga nhắm vào 3 khu vực khác nhau của tỉnh đã khiến 23 bị thương, làm hư hại 1 cơ sở y tế và 1 trường mẫu giáo.

Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, quân Kiev đã bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal, 6 tên lửa hành trình Kalibr và 2 UAV do thám tại các khu vực Nga pháo kích.

. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các lực lượng Ukraine từ ngày 4-6 đã thực hiện các nỗ lực tấn công nhưng bất thành.

Theo bộ này, Kiev đã mất khoảng 7.500 binh sĩ trong nỗ lực tấn công ở các khu vực Donetsk, nam Donetsk và Zaporizhia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-6 cũng nói rằng Ukraine đã chịu nhiều tổn thất và “không đạt được bất kỳ mục tiêu nào” trong chiến dịch phản công dù đã triển khai lực lượng dự bị chiến lược.

“Tổn thất của họ rất nặng nề. Cho đến nay, quân đội Ukraine đã mất 186 xe tăng và 418 thiết giáp” - ông cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng việc Ukraine cạn kiệt nhanh chóng các kho dự trữ chiến tranh sẽ khiến Kiev phải hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ nước ngoài. “Bạn sẽ không thể tiến hành chiến tranh như thế lâu đâu. Trong khi đó ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi đang phát triển từng ngày” - ông nói thêm.

Chính quyền CHND Donetsk (DPR) tự xưng cho biết phía Ukraine ngày qua đã pháo kích vào quận Kirovsky của Donetsk, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, Thị trưởng Donetsk thân Nga - ông Alexey Kulemzin nói.

Các lãnh đạo châu Phi bắt đầu sứ mệnh hòa bình cho xung đột ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và phái đoàn lãnh đạo các nước châu Phi tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 16-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và phái đoàn lãnh đạo các nước châu Phi tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 16-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16-6 đã tiếp phái đoàn lãnh đạo các nước châu Phi đến Kiev để thực hiện nỗ lực hòa giải, theo hãng tin Reuters.

Tại cuộc gặp với phái đoàn (gồm lãnh đạo các nước Comoros, Senegal, Nam Phi, Zambia, Ai Cập, CH Congo và Uganda), ông Zelensky tuyên bố sẽ chỉ đàm phán khi Nga rút quân khỏi Ukraine.

“Chúng tôi cần hòa bình thực sự, thế nên quân đội Nga phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ độc lập của chúng tôi” - ông nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ gặp Tổng thống Putin tại TP St. Petersburg (Nga) vào ngày 17-6. Ông Zelensky kêu gọi họ đề nghị ông Putin thả các tù nhân chính trị Ukraine.

Đáp lại, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết các nhà lãnh đạo châu Phi đến “để chia sẻ quan điểm của châu Phi” và coi các cuộc đàm phán với Nga là một phần của nhiệm vụ.

“Cuộc xung đột này đang ảnh hưởng tiêu cực đến châu Phi”. “Tôi nghĩ rằng người Ukraine cảm thấy rằng họ phải chiến đấu và không bỏ cuộc. Con đường dẫn đến hòa bình rất gian nan” - ông nói thêm.

Nói với phóng viên sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết ông không hiểu cuộc gặp giữa phái đoàn châu Phi với Tổng thống Putin sẽ đạt được kết quả gì. “Đây là quyết định của họ, nó hợp lý đến mức nào thì tôi không thực sự hiểu” - ông nói.

Ông Putin cảnh báo “đốt” F-16

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tổ chức tại TP St.Petersburg (Nga) ngày 16-6. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tổ chức tại TP St.Petersburg (Nga) ngày 16-6. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Putin ngày 16-6 cảnh báo Nga sẽ phá hủy bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào mà phương Tây gửi cho Kiev, theo đài RT.

“Xe tăng đang bốc cháy. Trong số đó có những chiếc Leopards từ phương Tây. Và tất nhiên F-16 cũng vậy” - ông tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ở TP Petersburg (Nga).

Đối với trường hợp Kiev nhận F-16 nhưng bố trí chúng tại các căn cứ bên ngoài Ukraine, ông Putin cho biết Nga “sẽ cần xem xét cách thức và vị trí” để đáp trả. Ông cũng lưu ý động thái như vậy có khả năng kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào xung đột.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đáp trả “về mặt kỹ thuật quân sự” nếu máy bay chiến đấu F-16 xuất hiện trên bầu trời Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm