Tổng thống Putin: Nga triển khai hạt nhân ở Belarus để ‘răn đe’

(PLO)- Tổng thống Vladimir Putin xác nhận rằng các đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus, nhằm răn đe bất cứ ai “đang nghĩ đến việc tấn công Nga một cách chiến lược”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-6 xác nhận rằng các đầu đạn hạt nhân đầu tiên của nước này đã được chuyển đến Belarus và phần còn lại sẽ được triển khai vào cuối năm nay, theo hãng thông tấn TASS.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông nói: “Chúng tôi đã có cuộc hội đàm với với Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko về việc triển khai một phần vũ khí chiến thuật này tới lãnh thổ Belarus. Đợt đầu tiên đã diễn ra và chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này vào cuối năm nay”.

Theo ông, biện pháp này sẽ có tác dụng răn đe đối với bất cứ ai “đang nghĩ đến việc tấn công Nga một cách chiến lược”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tổ chức tại TP St.Petersburg (Nga) ngày 16-6. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tổ chức tại TP St.Petersburg (Nga) ngày 16-6. Ảnh: SPUTNIK

Nói về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân, Tổng thống Putin lưu ý Nga không cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân vào lúc này bởi vì Moscow chỉ kích hoạt kho vũ khí hạt nhân nếu đối mặt với mối đe dọa hiện hữu.

“Vũ khí hạt nhân được tạo ra để đảm bảo an ninh và sự tồn tại của nhà nước Nga”. “Chúng tôi đang không có nhu cầu này” - ông cho biết.

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng Moscow sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân nào với phương Tây vì việc giảm kho vũ khí sẽ khiến Nga gặp bất lợi.

Ông nói: “Chúng tôi sở hữu nhiều loại vũ khí hạt nhân hơn các nước NATO. Họ biết điều đó và luôn cố gắng thuyết phục chúng tôi bắt đầu đàm phán cắt giảm. Bạn biết đấy, đó là điều điên rồ”.

Ngày 15-6, sau phát biểu của Tổng thống Lukashenko rằng Minsk đã nhận được một số vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Moscow, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết khối không nhận thấy dấu hiệu Nga thay đổi tư thế hạt nhân, theo hãng tin AP.

“Thông điệp về hạt nhân của Nga là liều lĩnh và nguy hiểm. Moscow phải biết rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không mang đến chiến thắng và không bao giờ được diễn ra” - ông cảnh báo.

Người đứng đầu NATO nói rằng Nga đã đầu tư mạnh vào năng lực hạt nhân hiện đại, triển khai nhiều năng lực hạt nhân hơn ở cả các khu vực gần biên giới NATO.

“Tất nhiên, chúng tôi theo dõi chặt chẽ những gì Nga đang làm” - ông lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm