6 lãnh đạo châu Phi sẽ đề xuất Nga rút quân?

(PLO)- Lãnh đạo sáu nước châu Phi (Nam Phi, Senegal, Ai Cập, Zambia, CH Congo, Uganda) đến Ukraine và Nga cuối tuần này trong nỗ lực hòa giải cuộc xung đột kéo dài hơn một năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kiến các lãnh đạo châu Phi sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng tin Reuters.

Theo tài liệu Reuters thu thập được, các lãnh đạo châu Phi có thể đề xuất một loạt “biện pháp xây dựng lòng tin” giữa Nga và Ukraine. Tài liệu liệt kê một số biện pháp có thể được các nhà lãnh đạo châu Phi đề xuất: Có thể bao gồm việc Nga rút quân, loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus, đình chỉ thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào ông Putin và nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Theo tài liệu, các biện pháp này nhằm mục đích tạo môi trường thuận lợi cho lệnh ngừng bắn, cho phép các bên xây dựng lòng tin và xem xét xây dựng các chiến lược khôi phục hòa bình. Tiếp đó có thể là một thỏa thuận chấm dứt chiến sự và điều này sẽ cần có sự đàm phán giữa Nga và phương Tây.

Trong bài viết trên trang atlanticcouncil.org, chuyên gia Rama Yade, Giám đốc cấp cao của Trung tâm châu Phi thuộc Hội đồng Đại Tây Dương (tổ chức tư vấn về quan hệ quốc tế ở Mỹ), cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Nhân quyền của Pháp, bày tỏ sự lạc quan về nỗ lực hòa giải này.

Theo bà, sự hỗ trợ (dù thận trọng) từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Mỹ và nhiều nước châu Âu, cùng với các vị trí địa chính trị đa dạng của các nước châu Phi mang lại cơ hội cho sáng kiến trên. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo trong phái đoàn hòa bình châu Phi có kinh nghiệm ứng phó và chấm dứt xung đột bạo lực. Kinh nghiệm đó có thể được áp dụng hữu ích cho xung đột Nga - Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm