Reuters: Đề xuất hòa bình của châu Phi kêu gọi Nga rút quân, yêu cầu ICC bỏ lệnh bắt ông Putin

(PLO)- Hãng tin Reuters dẫn một dự thảo tài liệu về nỗ lực hòa giải của các nước châu Phi cho xung đột tại Ukraine, đề cập nhiều biện pháp nhằm “xây dựng lòng tin” giữa Moscow và Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 15-6 trích dẫn một dự thảo tài liệu cho biết các nhà lãnh đạo châu Phi có thể đề xuất một loạt biện pháp nhằm “xây dựng lòng tin” giữa Nga-Ukraine khi họ đến Moscow và Kiev để hòa giải xung đột.

Theo kế hoạch, phái đoàn lãnh đạo các nước châu Phi gồm Nam Phi, Senegal, Zambia, Comoros và Ai Cập sẽ đến Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 16-6 và đến Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin một ngày sau đó.

Reuters dẫn một tài liệu (chưa được công khai) của phái đoàn châu Phi cho biết mục tiêu của chuyến đi là “thúc đẩy tầm quan trọng của hòa bình và khuyến khích các bên đồng ý với quá trình đàm phán ngoại giao”.

“Xung đột tại Ukraine và các biện pháp trừng lên Nga đã có tác động xấu đến các nền kinh tế và sinh kế của người dân châu Phi” - tài liệu viết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong phiên họp toàn thể tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở TP Sochi (Nga) vào tháng 10-2019. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong phiên họp toàn thể tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở TP Sochi (Nga) vào tháng 10-2019. Ảnh: AP

Tài liệu cũng liệt kê một số biện pháp để hòa giải xung đột, bao gồm: Nga rút quân khỏi Ukraine và dỡ bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) dỡ bỏ lệnh bắt giữ với Tổng thống Putin, các nước phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt lên Moscow.

“Các biện pháp trên nhằm tạo môi trường thuận lợi cho lệnh ngừng bắn, cho phép các bên xây dựng lòng tin và xem xét xây dựng các chiến lược khôi phục hòa bình” - tài liệu cho biết thêm.

Ngoài ra, tài liệu nêu rõ rằng để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sẽ cần đi kèm với các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây về các vấn đề như triển khai các hệ thống vũ khí tầm trung, vũ khí hạt nhân chiến thuật và hệ thống vũ khí sinh học.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi cho ông bản mô tả về nỗ lực hòa giải của châu Phi.

“Tất nhiên, tôi luôn khuyến khích mọi nỗ lực về hòa bình. Tôi không thể xác định những gì họ sẽ đạt được. Đây là một sáng kiến quan trọng dựa trên thiện chí của một số quốc gia” - ông Guterres nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm