Lầu Năm Góc: Phản công Ukraine là ‘cuộc chạy đua về sức bền’

(PLO)- Các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc nhận định rằng cuộc phản công Ukraine là “một cuộc chạy đua về sức bền chứ không phải một cuộc chạy nước rút”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong ngày 15-6 ở thủ đô Brussels (Bỉ), các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc nhận định rằng cuộc phản công của Ukraine là “một cuộc chạy đua về sức bền, chứ không phải một cuộc chạy nước rút”, theo tờ The Washington Post.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng: “Còn rất sớm để ước tính thời gian diễn ra cuộc phản công của Ukraine, nhưng chắc chắn đây là một cuộc chiến rất bạo lực, có thể tốn nhiều thời gian và chiến phí."

Lầu Năm Góc: Phản công Ukraine là ‘cuộc chạy đua về sức bền’ ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (bên trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng (NATO) trong ngày 15-6. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định rằng trong cuộc phản công của quân Kiev, lực lượng nào có khả năng duy trì lực chiến tốt hơn thì sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn. Ông còn lưu ý rằng khả năng chiến đấu của các lực lượng Kiev hiện vẫn còn rất cao.

Ông Austin còn nhấn mạnh rằng trong thời gian gần đây Điện Kremlin đã cho lưu hành nhiều hình ảnh cho thấy các phương tiện chiến đấu mà phương Tây viện trợ cho quân Ukraine gặp hư hại trên chiến trường. Theo ông, việc gặp những hư hại như vậy là điều không tránh khỏi, nhưng “các lực lượng Ukraine có khả năng phục hồi và sửa chữa những thiết bị quân sự hư hỏng này”.

Cũng trong ngày 15-6, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết đã thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử tại 4 tỉnh Donetsk và Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà Moscow đã sáp nhập hồi năm ngoái, theo đài RT.

Đợt bầu cử dự kiến sẽ diễn ra duy nhất vào ngày 10-9, trùng dịp bầu cử địa phương ở Nga.

Chủ tịch CEC - bà Ella Pamfilova cho biết lãnh đạo (do Nga bổ nhiệm) ở 4 tỉnh trên đã yêu cầu tổ chức bầu cử. Bà cho biết thêm rằng văn phòng của bà đã tham khảo ý kiến ​​của Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) về những biện pháp cần thiết để thực hiện một kế hoạch như vậy.

Bà Pamfilova cho biết sau khi phác thảo các điều kiện cần thiết, Bộ Quốc phòng và FSB cho biết có thể tổ chức bầu cử, song vẫn lưu ý rằng sự chấp thuận cuối cùng phải do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.

Nga đã sáp nhập 4 tỉnh Ukraine hồi tháng 10-2022. Động thái của Moscow đã vấp phải làn sóng chỉ trích của chính quyền Kiev và các nước phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm