Lãnh đạo 6 nước châu Phi sắp sang Moscow và Kiev hòa giải xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Lãnh đạo sáu nước châu Phi đang lên kế hoạch tới Ukraine và Nga vào giữa tháng 6 để thực hiện sứ mệnh hòa giải cho xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nam Phi hôm 6-6 thông báo lãnh đạo 6 nước châu Phi đã nhất trí về một sứ mệnh hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine và sẵn sàng bắt đầu vào giữa tháng 6 này, theo hãng AFP.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2019. Ảnh: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2019. Ảnh: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho hay 6 nhà lãnh đạo châu Phi đã họp trực tuyến vào ngày 5-6 và đồng ý đề xuất với Nga và Ukraine về các yếu tố "cho một lệnh ngừng bắn và hòa bình lâu dài trong khu vực".

Thông báo cũng cho biết 6 lãnh đạo châu Phi “đã xác nhận họ sẵn sàng đến Ukraine và Nga vào giữa tháng 6” nhưng không cho biết ngày cụ thể. Ngoại trưởng 6 nước này sẽ "hoàn thiện các yếu tố của lộ trình hướng tới hòa bình” cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vào tháng trước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tiết lộ rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đồng ý tiếp phái đoàn sứ mệnh hòa giải của 6 nước châu Phi, bao gồm Nam Phi, Cộng hòa Congo, Ai Cập, Senegal, Uganda và Zambia.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa vào hôm 6-6 tại Nam Phi, ông Ramaphosa đã xác nhận sứ mệnh hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở khâu chuẩn bị cho chuyến thăm Kiev và Moscow sắp tới.

“Sứ mệnh của chúng tôi là sứ mệnh hòa bình và chúng tôi muốn gọi đó là đường đến hòa bình” - ông Ramaphosa nói, đồng thời khẳng định 6 nhà lãnh đạo châu Phi sẽ "tìm cách đảm bảo cam kết từ cả hai bên rằng họ cũng đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột này bằng các biện pháp hòa bình".

Theo ông, các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine “phải giải thích cho chúng tôi quan điểm của họ về cuộc chiến cũng như những yêu cầu tối thiểu của họ để chấm dứt cuộc xung đột này".

Bên cạnh đó, Tổng thống Nam Phi cũng mong muốn trình bày với các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine về quan điểm của người châu Phi đối với những tác động của cuộc chiến này lên châu Phi như giá lương thực, ngũ cốc và giá nhiên liệu, cũng như ảnh hưởng tới châu Âu và phần còn lại của thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm