Nóng Nga-Ukraine 16-6: Ukraine tiến xa trên mọi mặt trận, tình báo Anh thấy rõ bất hòa giữa Wagner và Điện Kremlin

(PLO)- Quân Ukraine tiến xa trên mọi mặt trận, quân Moscow dồn lực tấn công 105 đơn vị pháo binh Kiev; tình báo Anh nói rạn nứt giữa Wagner và Điện Kremlin ngày càng hiện rõ; IAEA cảnh báo tình hình nghiêm trọng tại Zaporizhzhia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày 16-6 có nhiều chuyển biến mới khi Ukraine nói hầu hết các lực lượng của mình đều tiến xa hơn trên chiến trường, Moscow dồn lực phản công gây nhiều thiệt hại cho 105 đơn vị pháo binh Ukraine, Wagner và Điện Kremlin ngày càng hiện rõ bất hòa.

Ukraine tiến xa trên mọi mặt trận, Moscow dồn lực tấn công 105 đơn vị pháo binh Kiev

. Theo hãng tin Ukrinform, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết chiến dịch phản công của các lực lượng Kiev vẫn tiếp tục diễn ra theo nhiều hướng khác nhau trên mọi mặt trận và ở mỗi hướng họ đã có được những thành tựu nhất định.

Lữ đoàn xung kích Ukraine bắn tên lửa vào các vị trí quân Nga tại Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) hồi 13-6. Ảnh: AFP
Lữ đoàn xung kích Ukraine bắn tên lửa vào các vị trí quân Nga tại Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) hồi 13-6. Ảnh: AFP

Bà Maliar nhấn mạnh rằng: "Hầu hết các hướng tấn công của quân Ukraine trên chiến trường đều có tiến triển - ở mỗi hướng quân Ukraine tiến sâu khoảng 1 km."

. Theo đó, mặt trận miền đông vẫn tiếp tục ác liệt, đặc biệt là tại tỉnh Donetsk. Các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn nổ ra ác liệt, bất chấp ưu thế trên không và pháo binh mạnh mẽ của quân Moscow, quân Ukraine đã giành được đà tiến và mở rộng phạm vi khoảng 1 km tại các thành phố của Donetsk như Vuhledar, Mariupol, Makarivka.

Theo bà Maliar, trong ngày qua quân Nga nỗ lực triển khai nhiều đợt pháo kích, không kích bằng tên lửa, bắn pháo phản lực nhắm mục tiêu các đơn vị quân Ukraine tại Donetsk nhằm làm chậm đà tiến của các lực lượng Kiev trên chiến trường. Ngoài ra, quân Nga còn huy động lực lượng từ các đơn vị lân cận ở miền đông và tái triển khai lực lượng dự bị tại những khu vực này, trong đó có bộ binh, và không quân, đồng thời họ cũng tăng cường hoạt động “tiếp tế” khí tài quân sự tới khu vực này.

. Theo hãng thông tấn TASS, Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về các vấn đề Ukraine tại tỉnh Donetsk cho biết trong ngày qua các lực lượng Kiev đã thực hiện 21 đợt pháo kích nhằm vào các đơn vị Moscow tại lãnh thổ Donetsk. Theo đó, 6 khu định cư tại Donetsk bị hư hại, một dân thường bị thương, một cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cũng tại Donetsk, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết nhằm trả đũa các đợt tấn công từ phía đối phương, trong ngày 15-6 quân Nga đã nhắm mục tiêu và hủy 1 sở chỉ huy của quân Ukraine tại Donetsk, đẩy lùi hoạt động của hai nhóm trinh sát Ukraine tại các khu định cư, loại khỏi vòng chiến hơn 340 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 hệ thống pháo cơ giới loại Gvozdika và 2 khẩu lựu pháo D-30.

. Tại chiến trường miền nam, đặc biệt là tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga tiếp tục kháng cự trước đà tiến mạnh mẽ của các lực lượng Kiev. Số lượng các đợt tấn công bằng tên lửa, không kích, các đợt tấn công bằng pháo lựu, súng cối từ phía quân Nga đã tăng lên trông thấy. Điều này chứng tỏ quân Nga đang cố thủ, nhằm ngăn các đợt tấn công của Lực lượng phòng vệ Ukraine tại khu vực miền nam, theo Ukrinform.

Phó Tổng tham mưu trưởng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksiy Hromov cho biết trong ngày qua tại Zaporizhia, các lực lượng Ukraine đã tiếp tục giải phóng các thị trấn và khu định cư của Ukraine khỏi sự kiểm soát của quân đối phương. “Tính từ đầu tuần tới nay, quân Ukraine đã tiến sâu thêm 3 km trên chiến trường TP Mala Tokmachka và giải phóng được nhiều khu định cư tại khu vực.

. Ở diễn biến khác, Trung tướng Konashenkov cho biết những thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu trong các đợt tấn công trong ngày qua tại Zaporizhia là rất lớn. Các lực lượng Moscow đã loại khỏi vòng chiến 155 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe tăng, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 1 khẩu pháo tự hành loại Caesar do Pháp sản xuất, 1 khẩu lựu pháo loại Msta-B, và 1 khẩu lựu pháo D-30.

. Theo TASS, trong 24 giờ qua, các đội máy bay chiến đấu, lục quân, tên lửa, và pháo binh của các nhóm lực lượng vũ trang Nga đã đồng loạt tấn công 105 đơn vị pháo binh Ukraine tại các đơn vị khai hỏa, và đơn vị tập kết khí tài quân sự. Chiến địa các tỉnh Luhansk, và Kharkiv tiếp tục chìm trong các pháo kích và không kích.

Tình báo Anh: Rạn nứt giữa Wagner và Điện Kremlin ngày càng sâu

Ngày 15-6, dẫn thông tin tình báo Anh, đài Sky News cho biết rạn nứt trong quan hệ giữa nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga và Điện Kremlin đang ngày càng hiện rõ. Điều này có nguy cơ dẫn tới những bất hòa lớn hơn.

Lãnh đạo Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: RIA NOVOSTI

Lãnh đạo Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo thông tin tình báo, khả năng xảy ra bất hòa giữa Wagner và Điện Kremlin có thể sẽ bùng phát trong ngày 1-7, bởi đây là hạn chót cho yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga rằng tất cả đơn vị tình nguyện và các nhóm quân sự tư nhân phải ký hợp đồng với Bộ này để tăng hiệu quả chiến đấu.

Lãnh đạo Wagner - ông Yevgeny Prigozhin trước đó cho biết ông sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân ngày 15-6, ông Prigozhin viết: “Wagner sẽ không chịu bất kỳ sự kiểm soát của ai, bởi đó sẽ là một nỗi ô nhục đối với lính Wagner.” Tình báo Anh cho rằng những chia sẻ trên là đang nhắm vào hợp đồng do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

Theo Sky News, trong thời gian gần đây lãnh đạo Wagner đã đưa ra “những chỉ trích cay độc” đối với Bộ Quốc phòng Nga vì không cung cấp đạn dược cho nhóm này, và đã không giải quyết được những bất hòa giữa nhóm lính đánh thuê Wagner và nhóm quân sự thân Nga Chechnya.

IAEA cảnh báo tình hình nghiêm trọng tại nhà máy Zaporizhzhia

Trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine) trong ngày 15-6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - Rafael Grossi cảnh báo rằng “tình hình nhà máy Zaporizhzhia đang ngày càng nghiêm trọng”, theo hãng tin Reuters.

Ông Grossi cho rằng vụ vỡ đập Kakhovka tại tỉnh Kherson trong ngày 6-6 đã đe dọa tới sự an toàn của nhà máy này, bởi vụ vỡ đập khiến nhà máy đứng trước nguy cơ thiếu nguồn nước làm mát vô cùng trầm trọng.

“Tuy nhiên, nhờ thực hiện một số biện pháp kịp thời, Zaporizhia hiện vẫn đang trong tình trạng ổn định, các bể chứa nước làm mát đã đầy và đủ dùng trong vài tháng” - ông Grossi cho biết, nhưng ông không tiết lộ các biện pháp cụ thể đã thực hiện là gì.

Nhận định về khả năng ký thỏa thuận đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - Zaporizhia, ông Grossi cho rằng thỏa thuận trên là không thực tế bởi hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm