Nóng Nga-Ukraine 14-6: Miền nam Ukraine rung chuyển lớn; Chiến tăng Leopard 2 và xe chiến đấu Bradley rơi vào tay Nga

(PLO)- Nổ lớn khắp miền Nam Ukraine; Nga thu nhiều chiến lợi phẩm xịn; Ông Putin cảnh báo rằng Nga xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, nhấn mạnh không cần thiết áp thiết quân luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều chuyển biến mới khi miền nam Ukraine liên tục xuất hiện các vụ nổ lớn rung chuyển nhiều thành phố quan trọng. Trong khi đó, phía Nga lại thu giữ nhiều khí tài quân sự của Ukraine, gồm cả chiến tăng Leopard 2 của Đức và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ.

Nổ lớn khắp miền Nam Ukraine; Nga thu nhiều chiến lợi phẩm xịn

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 13-6 hai lực lượng Nga và Ukraine đã có tới 22 cuộc đụng độ ở các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã 11 lần tấn công vào các cụm quân lực, cũng như 3 lần tập kích các hệ thống tên lửa phòng không của Moscow. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công sở chỉ huy của đối phương, 3 quân lực, một số kho đạn dược, tổ hợp tên lửa phòng không, trạm tác chiến điện tử của Nga.

Binh sĩ Ukraine khai hoả pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga gần TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) ngày 31-5. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine khai hoả pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga gần TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) ngày 31-5. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết giao tranh tại Bakhmut thật sự rất khốc liệt. Theo bà, Ukraine hiện đang triển khai nỗ lực kép tại chiến trường, gồm vừa tấn công vừa phòng thủ.

“Quân Nga đã tăng cường pháo kích và súng cối. Họ đang cố gắng làm chậm đà tiến quân của lực lượng chúng ta bằng các cuộc pháo kích và hiện còn đang thực hiện các biện pháp khác" - bà Maliar nói.

Khi được hỏi về việc Nga luân chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác, bà Maliar nói rằng các lực lượng Moscow di chuyển liên tục, nhưng đó là thay thế đơn vị này bằng đơn vị khác chứ không phải thay đổi quân số.

"Khi họ di chuyển, các hành động tấn công của họ chậm lại, và họ bù đắp cho điều này bằng cách tăng cường cường độ pháo kích và không kích vào Ukraine. Tương tự Ukraine, phía Nga cũng triển khai hoạt động vừa phòng thủ vừa tấn công.

. Theo hãng thông tấn TASS, sáng 14-6, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã 30 lần dội pháo vào lãnh thổ DPR trong ngày qua, khiến hai dân thường bị thương. Theo phía DPR, quân Kiev đã bắn tổng cộng 168 lựu pháo vào DPR, chủ yếu nhằm vào các TP Donetsk, Horlivka, Makiivka,...

Theo hãng thông tấn TSN, TP Odessa (TP cảng của Ukraine nằm bên bờ Biển Đen) xuất hiện loạt vụ nổ lớn rung chuyển cả thành phố. Cảnh báo không kích vang lên khắp Odessa cùng các vùng lân cận, gồm các TP Kropyvnytskyi, Poltava, và Mykolaiv. Theo TASS, một đám cháy đã bùng lên tại Odessa sau những vụ nổ rung chuyển thành phố cảng này.

Theo TSN, một loạt vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Cơ quan báo chí của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết lực lượng này đã phát hiện một kho vũ khí và đạn dược lớn do lực lượng vũ trang Ukraine bỏ lại trên lãnh thổ DPR. Theo lực lượng này, kho vũ khí nói trên chứa hơn 70 tên lửa chống tăng, 4 hoả tiễn sử dụng cho các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS), 3 bệ phóng tên lửa chống tăng, 200 quả pháo và mìn, hơn 70 lựu đạn, 3 súng phóng lựu chống tăng cầm tay và 230 viên đạn đi kèm, cùng chất nổ, một số loại súng khác và hơn 23.000 hộp đạn các cỡ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết binh sĩ Moscow đã thu giữ được một số khí tài chủ lực phương Tây viện trợ cho Kiev, bao gồm chiến tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Ông Putin: Nga xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

Ngày 13-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, theo TASS.

Theo ông Putin, trái với các thỏa thuận, hầu hết ngũ cốc của Ukraine được chuyển đến các quốc gia khá thịnh vượng của Liên minh châu Âu (EU) và hầu như không đến các nước châu Phi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Chúng tôi đã đồng ý với thỏa thuận ngũ cốc để hỗ trợ các nước đang phát triển - những người bạn của chúng tôi, và để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngành nông nghiệp của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi lại bị lừa dối” - ông nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga lưu ý hành lang ngũ cốc thường xuyên bị phía Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự, do đó Moscow đang xem xét không tham gia nữa. Tuy nhiên, ông cam kết Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí ngũ cốc cho các nước nghèo nhất trên thế giới trong trường hợp nước này rút khỏi thỏa thuận.

Cùng ngày, Tổng thống Putin cho biết ông thấy không cần thiết phải áp đặt thiết quân luật trên toàn bộ lãnh thổ Nga, mặc dù một số vấn đề vẫn cần được xử lý chi tiết và kỹ lưỡng hơn.

"Nói chung, việc đưa ra một số loại chế độ đặc biệt hoặc thiết quân luật trên toàn quốc không có ý nghĩa gì. Bây giờ không cần thiết như vậy. Chúng tôi vẫn cần làm việc cẩn thận hơn về một số vấn đề" - ông nói.

Nhà lãnh đạo Moscow tiếp tục nói rằng công việc của các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Nga cần phải được cải thiện và mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm