Nóng Nga-Ukraine 27-12: Ukraine bắn hạ 70 UAV Nga, sắp đưa Patriot vào sử dụng; Nga nói Kiev lôi kéo NATO vào xung đột

(PLO)- Ukraine có thể sẽ đưa hệ thống phòng không Patriot vào sử dụng trong 6 tháng tới, Ukraine nói phá hủy khoảng 70 UAV Nga; Moscow tiêu diệt một số ‘kẻ phá hoại’ xâm nhập lãnh thổ; Nga cáo buộc Ukraine lôi kéo Mỹ và NATO vào xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 26-12, quân Nga tiếp tục tấn công ở hướng Bakhmut và Lyman (tỉnh Donetsk), cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở các hướng các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Avdiivka (tỉnh Donetsk) và Zaporizhzhia, phòng thủ ở hướng TP Novopavlivka (Donetsk) và Kherson.

Cũng theo Bộ này, trong ngày, Nga đã thực hiện 9 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các mục tiêu ở Ukraine.

Người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Sumy - ông Dmytro Zhyvytsky cho biết quân đội Nga đã phát động 23 cuộc tấn công bằng pháo và súng cối vào 3 cộng đồng biên giới của tỉnh này trong ngày 26-12.

Ông nói thêm rằng không có thương vong sau các đợt tấn công.

Ukraine nói Nga thực hiện 23 cuộc tấn công bằng pháo và súng cối vào biên giới của vùng Sumy trong ngày 26-12. Ảnh: UKRINFORM

Ukraine nói Nga thực hiện 23 cuộc tấn công bằng pháo và súng cối vào biên giới của vùng Sumy trong ngày 26-12. Ảnh: UKRINFORM

Trong ngày 26-12, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 4 sở chỉ huy và 6 cụm nhân lực của đối phương. Lực lượng Không quân Ukraine đã tấn công một khu vực tập trung quân Nga.

Ukrinform dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat ngày 26-12 cho biết trong vòng hai tuần qua các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy khoảng 70 máy bay không người lái (UAV) của đối thủ. Ông nói rằng số UAV này là lô hàng máy bay không người lái thứ 2 mà Moscow nhận từ Iran, lô hàng đầu tiên khoảng 400 chiếc.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết các hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ viện trợ dự kiến ​​sẽ được triển khai tại Ukraine trong khoảng 6 tháng sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

Theo báo cáo của Ukrinform, từ ngày 24-2 (ngày xung đột bắt đầu) đến ngày 26-12, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng 102.600 binh sĩ Nga.

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết trong ngày 26-12 lực lượng Ukraine đã thực hiện 11 cuộc pháo kích vào Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng khiến 2 dân thường bị thương.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26-12 cho biết quân đội Nga đã phá hủy một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 bệ phóng tên lửa đa năng Grad tại các khu định cư ở Donetsk và Zaporizhzhia.

Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 63 đơn vị pháo binh Ukraine ở 79 khu vực bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và pháo D-30.

Trong ngày qua, quân Nga đã tấn công vào binh sĩ và thiết bị Ukraine ở vùng Kharkiv, loại khỏi vòng chiến 20 chiến binh. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã gây thương vong cho khoảng 100 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 xe chiến đấu và 8 xe cơ giới, ông cho biết thêm.

Cùng ngày, đài RT dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết lực lượng Nga đã ngăn chặn một số “kẻ phá hoại” từ Ukraine đi vào lãnh thổ Nga và tiêu diệt 4 người trong số đó.

FSB tuyên bố những kẻ phá hoại đã đi vào vùng Bryansk (Nga), mang theo súng tiểu liên, thiết bị liên lạc và điều hướng cùng 4 thiết bị nổ tự chế tương đương 40 kg thuốc nổ TNT.

FSB cũng công bố những hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy thi thể của những người này nằm cạnh vũ khí của họ.

Hiện trường nơi 4 “kẻ phá hoại” xâm nhập lãnh thổ Nga thiệt mạng. Ảnh: RT

Hiện trường nơi 4 “kẻ phá hoại” xâm nhập lãnh thổ Nga thiệt mạng. Ảnh: RT

Ukraine muốn tổ chức thượng đỉnh hòa bình sau 1 năm xung đột

Trả lời phỏng vấn với hãng tin AP, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba nói rằng Ukraine muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về hòa bình vào tháng 2-2023 để đánh dấu 1 năm Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

Ông nói rằng chính phủ Ukraine muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Liên Hợp Quốc (LHQ) do Tổng thư ký Antonio Guterres làm trung gian hòa giải.

Về khả năng Nga tham gia hội nghị, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine sẽ bàn với Nga chỉ khi Moscow chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh. Ông cũng bác lời kêu gọi đàm phán gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng mọi thứ Nga làm trên chiến trường cho thấy Moscow không muốn đối thoại.

Ông Kuleba cho biết thêm rằng Ukraine đang kêu gọi các quốc gia thành viên của LHQ loại Nga khỏi tổ chức này. Ông nói rằng Nga chưa bao giờ thông qua thủ tục pháp lý để trở thành thành viên thay thế Liên Xô tại Hội đồng Bảo an LHQ sau khi Liên Xô tan rã.

Nga cáo buộc Ukraine lôi kéo Mỹ và NATO vào xung đột

Ngày 26-12, trả lời phỏng vấn với TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev đang cố gắng lôi kéo Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông nói: “Nhân danh mình, chính quyền Kiev đang cố gắng lôi kéo Mỹ và các thành viên NATO khác vào vòng xoáy của cuộc xung đột với hy vọng khiến NATO xung đột dài hạn Nga”.

“Hãy nhớ lại hành động khiêu khích ngày 15-11 khi tên lửa phòng không Ukraine rơi ở Ba Lan. Lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cố lừa dối đó là một tên lửa do Nga phóng”.

“Thật tốt khi Washington và Brussels đã khôn ngoan vào thời điểm đó để không sa vào thông tin sai lệch. Tuy nhiên, vụ việc cho thấy chẳng điều gì ngăn được chính quyền Kiev”.

Ông Lavrov cũng nói rằng Moscow sẽ tiếp tục cảnh báo các quốc gia “không thân thiện” ở phương Tây về các động thái gây nguy hiểm nhằm leo thang xung đột Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm