Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho EU qua đường ống Yamal-châu Âu

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, châu Âu vẫn là thị trường thích hợp và tiềm năng đối với nguồn cung khí đốt của Nga và Moscow sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho EU thông qua đường ống Yamal-châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, đài RT dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết Moscow sẵn sàng khởi động lại việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Liên minh châu Âu (EU) thông qua đường ống Yamal-Châu Âu.

"Thị trường châu Âu vẫn thích hợp khi tình trạng thiếu khí đốt vẫn kéo dài và chúng tôi vẫn có cơ hội để nối lại các tuyến đường ống cung cấp cho họ. Ví dụ đường ống Yamal - châu Âu, vốn bị dừng do lý do chính trị, vẫn chưa được sử dụng" - Phó Thủ tướng Novak tuyên bố.

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại nguồn cung khí đốt cho EU thông qua đường ống Yamal-Châu Âu. Ảnh: CNN

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại nguồn cung khí đốt cho EU thông qua đường ống Yamal-Châu Âu. Ảnh: CNN

Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu thông qua đường ống Yamal-châu Âu, có dòng chảy theo hướng tây, hầu như bị đảo ngược kể từ tháng 12-2021 khi Ba Lan chấm dứt hợp đồng mua khí đốt với Nga để chuyển sang nguồn khí đốt dự trữ từ Đức.

Đáp lại động thái của Warsaw, Gazprom - công ty tinh lọc khí thiên nhiên lớn nhất thế giới của Nga - đã cắt nguồn cung và nói rằng họ không thể gửi khí đốt qua Ba Lan nữa. Trong khi đó, chính quyền Moscow cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty sở hữu phần Ba Lan của đường ống Yamal-châu Âu.

Mặc dù nguồn cung từ Nga tới EU thông qua các đường ống Nord Stream và Yamal-Châu Âu đã bị tạm dừng, song khí đốt Nga vẫn đang được cung cấp cho một số người mua châu Âu thông qua đường dây vận chuyển qua Ukraine và đường ống TurkStream qua Thổ Nhĩ Kỳ, theo RT.

“Hiện tại, chúng tôi có thể tự tin nói rằng nhu cầu mua khí đốt từ Nga vẫn rất ổn định. Nga vẫn xem châu Âu là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm của mình dù trước đó họ đã phát động một chiến dịch quy mô lớn chống lại chúng tôi, dẫn đến các hành động phá hoại đường ống Nord Stream” - ông nói thêm.

Theo Phó Thủ tướng Novak, thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn còn bỏ ngỏ, đồng thời lưu ý rằng nguồn cung LNG của Nga cho EU dự kiến sẽ tăng lên 21 tỉ mét khối vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm