Ông Putin nói Nga sẽ chuyển nhiều khí đốt hơn đến châu Á

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Á sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt gần 90 tỉ mét khối vào cuối thập niên này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại một cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia ngày 15-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Á sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt gần 90 tỉ mét khối vào cuối thập niên này, đài RT đưa tin.

Ông cho biết việc phát triển cơ sở hạ tầng cảng và đường ống ở phía nam và phía đông sẽ là một bước quan trọng để giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây và những hành động thù địch khác chống lại Moscow.

Ông Putin nói cho đến năm 2030 Nga có thể sẽ cung cấp cho châu Á đến 90 tỉ mét khối khí đốt. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Putin nói cho đến năm 2030 Nga có thể sẽ cung cấp cho châu Á đến 90 tỉ mét khối khí đốt. Ảnh: GETTY IMAGES

“Việc triển khai các dự án như mỏ Kovyktinskoe, Sức mạnh Siberia 2 và tuyến Viễn Đông sẽ giúp tăng nguồn cung khí đốt cho phương đông lên 48 tỉ mét khối vào đầu năm 2025 và 88 tỉ mét khối vào năm 2030” - ông Putin nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm