Nóng Nga-Ukraine 7-3: Ukraine gọi chiến địa Bakhmut là ‘địa ngục'; Thêm thông tin khoét sâu rạn nứt giữa Wagner và Nga

(PLO)- Ukraine gọi chiến địa Bakhmut là ‘địa ngục'; Thêm thông tin khoét sâu rạn nứt giữa Wagner và Nga; Phi công Ukraine tới Mỹ huấn luyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine gọi chiến địa Bakhmut là “địa ngục”

. Theo hãng tin Reuters, phía Ukraine nói rằng các lực lượng của họ vẫn đang quyết liệt chiến đấu tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), gọi chiến địa này là “địa ngục thực sự". Văn phòng của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nhà lãnh đạo Kiev đã thảo luận về chiến dịch Bakhmut với tổng tham mưu trưởng và chỉ huy lực lượng mặt đất, cả hai đều ủng hộ việc "tăng cường hơn nữa các vị trí ở Bakhmut" để tiếp tục chiến dịch phòng thủ.

Sau khi Nga giành được thắng lợi trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường củng cố các vị trí ở phía tây Bakhmut để chuẩn bị cho khả năng rút lực lượng. Tuy nhiên, các báo cáo từ các chỉ huy Kiev hôm 6-3 cho thấy họ vẫn chưa quyết định rút quân.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 6-3, Lực lượng Không quân Ukraine đã tiến hành 12 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự, cũng như đánh trúng một hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga, hãng Ukrinform đưa tin.

Binh sĩ Ukraine khai hoả pháo tự hành 2S5 Giatsint-S về phía quân Nga tại chiến tuyến Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine khai hoả pháo tự hành 2S5 Giatsint-S về phía quân Nga tại chiến tuyến Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày này, quân Nga đã 42 lần không kích, 5 lần dội tên lửa và hơn 10 lần nã pháo từ các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí ở Ukraine, đặc biệt là nhắm vào các khu định cư đông người. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tập trung chính vào các hoạt động tấn công ở các hướng Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk (Donetsk).

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc quân Ukraine đã thực hiện 26 cuộc pháo kích trong ngày 6-3, bắn 140 quả đạn vào lãnh thổ DPR, đặc biệt là các TP Donetsk, Gorlovka, Panteleimonovka và Yasinovataya. Các cuộc tấn công khiến ba thường dân bị thương.

Ngày 6-3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga- Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraine, một radar S-300 và một trạm radar phản pháo do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Kiev. Theo ông, trong ngày qua, lực lượng không quân tác chiến/chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 86 đơn vị pháo binh Ukraine cũng như các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Kiev ở 117 khu vực.

Ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner - cho biết đã viết một bức thư vào ngày 5-2 cho chỉ huy Nga phụ trách chiến dịch quân sự Ukraine để thông báo "về nhu cầu cấp thiết phân bổ đạn dược". Tuy nhiên, tới ngày 6-3, trợ lý của ông ấy đã bị cấm vào trụ sở hoạt động của quân đội. Theo Reuters, vụ việc này càng khoét sâu thêm rạn nứt của ông Prigozhin với giới lãnh đạo hàng đầu Nga. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi thông tin trên.

Mỹ: Chiến thắng của Nga ở Bakhmut nếu có cũng chỉ mang ý nghĩa biểu tượng

Ngày 6-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông sẽ không dự đoán khi nào hoặc liệu quân đội Ukraine có khả năng rút khỏi thành phố hay không, nhưng việc thành phố này sụp đổ không nhất thiết có nghĩa là Moscow đã giành lại thế chủ động trong cuộc chiến, theo Reuters.

“Tôi nghĩ nó mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược. Sự thất thủ của Bakhmut không nhất thiết có nghĩa là Nga đã thay đổi cục diện cuộc chiến này” - ông Austin nói. Tuy nhiên, theo ông, sẽ là thất bại chiến lược nếu lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía tây Bakhmut.

Ngày 6-3, quan chức DPR cho biết các lực lượng Nga đã bao vây Bakhmut và hiện còn khoảng 10.000 quân Ukraine bên trong TP trọng điểm miền đông này.

Phi công Ukraine tới Mỹ huấn luyện

Theo đài CNN, hai quan chức Mỹ cho biết một nhóm phi công Ukraine đang tham gia đợt đánh giá do lực lượng không quân Vệ binh Quốc gia bang Arizona tổ chức. Một người cho biết thêm rằng 10 phi công Ukraine có thể đến Mỹ để tham gia quá trình đánh giá tương tự.

"Hoạt động làm quen này cho phép chúng tôi hỗ trợ các phi công Ukraine hoạt động hiệu quả hơn và tư vấn tốt hơn cho họ về cách phát triển năng lực bản thân" - theo một quan chức quân đội Mỹ.

Đơn vị tại Arizona là không đoàn tiêm kích số 162 của vệ binh quốc gia Mỹ, đóng quân tại căn cứ Morris ở Tucson. Không đoàn 162 chuyên sử dụng máy bay chiến đấu F-16 và thường huấn luyện các phi công quốc tế sử dụng loại tiêm kích này. Trang web của không đoàn 162 cho biết họ đã đào tạo phi công từ 25 quốc gia hiện đang vận hành tiêm kích F-16.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm