NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Vân… thăng hoa trong đêm nhạc Phạm Minh Tuấn

(PLO)- NSND Tạ Minh Tâm cùng ca sĩ Cẩm Vân, Hồng Ánh, Phạm Trang, Quốc Đại... thăng hoa và bùng nổ trong đêm nhạc 'Sống và ước vọng' giới thiệu nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu chân dung âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với Chủ đề “Sống và ước vọng” đã diễn ra vào tối 26-12 tại Nhà hát Lớn TP.HCM do Sở VH&TT cùng Hội Âm nhạc và Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM phối hợp tổ chức và thực hiện.

Từ trái sang: ông Phan Nguyễn Như Khuê, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhạc sĩ Đức Trịnh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Từ trái sang: ông Phan Nguyễn Như Khuê, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhạc sĩ Đức Trịnh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tham dự chương trình có ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm tác quyền…

Một người thầy, người truyền lửa…

Với 80 năm tuổi đời và 60 năm tuổi nghề, người chiến sĩ-nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã đi qua những thăng trầm của lịch sử dân tộc, chính những điều đó đã giúp ông làm nên một gia tài âm nhạc khơi gợi tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người con nước Việt.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (giữa) cùng nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và NSƯT Thanh Thúy, PGĐ Sở VH&TT TP.HCM.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (giữa) cùng nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và NSƯT Thanh Thúy, PGĐ Sở VH&TT TP.HCM.

Phát biểu tại đêm nhạc, NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, PGĐ Sở VH&TT nhận định: "Sự nghiệp sáng tác Phạm Minh Tuấn không chỉ gắn bó với giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc mà còn đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều tác phẩm của ông đã là bài hát nằm lòng của biết bao thế hệ người yêu âm nhạc Việt Nam".

Đến khi đất nước đã thống nhất, người chiến sĩ, nhạc sĩ vẫn không ngừng cống hiến và trở thành người thầy, người truyền lửa của nhiều thế hệ ca sĩ chuyên nghiệp theo đuổi dòng nhạc truyền thống cách mạng.

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ về thần tượng, người thầy, đàn anh- nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ảnh: HÀ NGUYỄN

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ về thần tượng, người thầy, đàn anh- nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chia sẻ về thần tượng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, NSND Tạ Minh Tâm bày tỏ: "Anh là người anh nhiệt thành trong nghề và sau đó anh trở thành thầy của tôi sau khi ra trường. Sau này, tôi lại có duyên tiếp nối vị trí quản lý của anh tại Nhạc viện TP.HCM.

Những bài hát của anh là giáo trình để tôi hướng dẫn các em sinh viên ca hát có kỹ thuật. Với tôi, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là đàn anh mẫu mực trong công việc, là người thầy tài đức trong học tập và là người nhạc sĩ tài hoa trong lòng mỗi người dân Việt Nam".

Thăng hoa cùng "Sống" và "Ước vọng"

Chương trình được chia thành hai chương, gồm “Sống” và “Ước vọng”. Kết nối từng ca khúc là những chia sẻ những thước phim đưa khán giả trở lại một thời “bom rơi đạn lạc”.

NSND Tạ Minh Tâm hào hùng với ca khúc "Dấu chân phía trước", thơ Hồ Thi Ca. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

NSND Tạ Minh Tâm hào hùng với ca khúc "Dấu chân phía trước", thơ Hồ Thi Ca. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Ở chương 1, “Sống” là những ca khúc được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác ở thời điểm chiến tranh ác liệt và đất nước đã thống nhất như Qua sông (1963), Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn (1968), Bài ca không quên (1981), Dấu chân phía trước (thơ Hồ Thi Ca - 1982), Mùa xuân từ những giếng dầu (1984), Đất nước (1985), Bà mẹ Gạc Ma (2012).

Video: NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc "Dấu chân phía trước" và ca sĩ Cẩm Vân thăng hoa với "Bài ca không quên".

Có thể nói, khán giả như được sống lại những năm tháng ấy cùng giọng hát của NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Vân, ca sĩ Ngọc Ánh, Cao Công Nghĩa, Phạm Trang, …

Khán giả "bùng nổ" với giọng ca của ca sĩ qua ca khúc như "đo ni đóng giày" dành cho chị "Bài ca không quên". Ảnh: T.V

Khán giả "bùng nổ" với giọng ca của ca sĩ qua ca khúc như "đo ni đóng giày" dành cho chị "Bài ca không quên". Ảnh: T.V

Ngay sau đó, khán giả vô cùng thích thú với màn kết hợp tuyệt vời ngoài kịch bản giữa ca sĩ Cẩm Vân và NSƯT Thanh Thúy qua ca khúc "Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ".

Video: Màn kết hợp tuyệt vời giữa ca sĩ Cẩm Vân và NSƯT Thanh Thúy qua ca khúc "Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ".

Chương 2 mở đầu bằng những chia sẻ của ông về quan niệm "sống trên đời thì phải có ích cho đời". Sau đó, đêm nhạc khép lại bằng hai tiết mục Lối nhỏ vào đời (Quốc Đại) và Khát vọng (Phạm Trang, Quốc Đại, Thành Tâm).

Chia sẻ tại đêm nhạc, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn xúc động: "Giai đoạn của chúng tôi là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giai đoạn hiện nay là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ tại đêm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ tại đêm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đời sống hôm nay được hun đúc từ máu xương của những người đi trước, vì vậy trách nhiệm của các bạn đồng nghiệp trẻ cần suy nghĩ là làm thế nào để góp những tác phẩm xứng tầm với thời đại mà chúng ta đang sống".

Một số hình ảnh tại đêm nhạc:

Liên khúc Qua sông, Bài ca nữ tự vệ Sài Gòn do Cao Công Nghĩa, Thuỳ Trinh, Trúc Lai thể hiện. Ảnh: T.V.

Liên khúc Qua sông, Bài ca nữ tự vệ Sài Gòn do Cao Công Nghĩa, Thuỳ Trinh, Trúc Lai thể hiện. Ảnh: T.V.

Ca sĩ Phạm Trang thể hiện ca khúc Đất nước (thơ Tạ Hữu Yên). Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ca sĩ Phạm Trang thể hiện ca khúc Đất nước (thơ Tạ Hữu Yên). Ảnh: HÀ NGUYỄN

NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Vân… thăng hoa trong đêm nhạc Phạm Minh Tuấn ảnh 9
Ca sĩ Ngọc Ánh bùng nổ với "Mùa xuân từ những giếng dầu". Ảnh: HÀ NGUYỄN
Ca khúc "Tiếng sáo" (thơ: Lê Giang) qua phần trình bày của ca sĩ Tri Ni. Ảnh: T.V.

Ca khúc "Tiếng sáo" (thơ: Lê Giang) qua phần trình bày của ca sĩ Tri Ni. Ảnh: T.V.

NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Vân… thăng hoa trong đêm nhạc Phạm Minh Tuấn ảnh 11

Tiết mục "Bà mẹ Gạc Ma" của ca sĩ Thành Tâm. Ảnh: T.V.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác trên trăm ca khúc. Ngoài sáng tác ca khúc và viết khí nhạc, ông còn viết nhạc phim, kịch nói, cải lương.

Ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (1960 - 1965), Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật (đợt 1 - 2001) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm