Nữ bị cáo mang thai tháng thứ 9 bị phạt 7 năm tù

Ngày 17-11, TAND tỉnh Đồng nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Y Hiếu (sinh năm 1997) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh, bị cáo Ngô Thị Hoài Hận (sinh năm 1993) và Trần Mạnh Tuấn (sinh năm 1989) bị tuyên phạt mỗi người bảy năm tù. 

Bị cáo Hận (áo trắng) tại tòa ngày 17-11. Ảnh:MV

Theo cáo trạng, từ ngày 18 đến 22-5, Hiếu đã ba lần nhận ma túy của Bảo (không rõ lai lịch) rồi thuê Tuấn (làm nghề xe ôm) chở đi bán cho Hận. 

 Sau khi mua ma túy từ Hiếu, Hận lấy một ít để sử dụng, phần còn lại đem phân nhỏ, bán kiếm lời.

Ngày 23-5, Hiếu thuê Tuấn chở đến TP Biên Hòa, Đồng Nai để bán ma túy thì bị công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 24,6 gam ma túy loại Methamphetamine.

VKS xác định Hiếu, Hận là người tích cực thực hiện hành vi mua bán ma túy. Tuấn là người giúp sức.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hận đang mang thai tháng thứ 9 nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm