Nữ chủ mưu vụ truy sát Quân ‘Xa lộ’ sút hơn 50 ký

Ngày 14-12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử 12 bị cáo vụ sát hại Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân "xa lộ”). Nạn nhân được biết đến là đại ca giang hồ khu giáp ranh Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai.
Hiện phiên toà đang bắt đầu với phần thủ tục, trước đó, bị cáo Võ Thùy Linh (sinh năm 1991) bị dẫn giải đến toà với sự bất ngờ của khá nhiều người.
Trao đổi bên lề, luật sư của nữ bị cáo cho biết Linh sút hơn nửa số kg so với trước khi bị bắt (từ 96 ký còn 42 ký). Quá trình bị tạm giam, Linh từng bị F0 và chuyển sang ăn chay.

Hình ảnh Linh khi xảy ra vụ án. Ảnh: NTCC

Cáo trạng xác định các bị can bị truy tố về tội giết người mang tính côn, có tổ chức. Riêng một bị can thêm tình tiết tái phạm nguy hiểm.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp mua bán nhà căn nhà 100 tỉ tại quận 1 và đăng bài, ảnh nói xấu lừa nhau trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Người mua nhờ Linh đứng ra giải quyết dùm.

Bị cáo Linh tại toà hôm nay, 14-12. Ảnh: M.TÂM

Nạn nhân Quân được người dân đưa đi cấp cứu và đã tử vong vào ngày 7-11-2019.

Về dân sự, mẹ bị hại đòi bồi thường 230 triệu đồng tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ đến 18 tuổi, tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng. Hiện các bị cáo chưa bồi thường.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: M.TÂM

Quá trình điều tra xác định Linh đi du học và làm việc từ năm 2011 đến 2017 tại Úc. Năm 2017, Linh quay về nước kinh doanh tự do. Linh không thừa nhận việc nhờ gọi người đến chém Quân, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có việc gì xảy ra.

Tuy nhiên CQĐT có những lời khai đồng phạm về việc “có gì Linh lo hết” cùng chứng cứ.

Hiện chủ toạ đang tiến hành phần thủ tục, thẩm tra lý lịch các bị cáo và người tham gia phiên toà.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...