Nụ cười hạnh phúc từ những phần quà Tết đến ‘đúng lúc, đúng người’

(PLO)- 200 phần quà Tết đã được Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam trao cho bà con khó khăn của huyện Bình Chánh, món quà đến “đúng lúc & đúng người” nhằm giúp họ có mùa xuân ấm áp, vui tươi trước thềm xuân mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, tại Trường THPT xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” huyện Bình Chánh và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đến tặng quà Tết các hộ dân của 3 xã Phong Phú, Qui Đức, Đa Phước.

Trao quà Tết cho người dân ở 3 xã Phong Phú, Qui Đức, Đa Phước.jpg
Trao quà Tết cho người dân ở 3 xã Phong Phú, Qui Đức, Đa Phước.

Công ty VWS đã trao 200 phần quà cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng kinh phí trị giá 200 triệu đồng.

Khó nhọc lắc chiếc xe lăn chầm chậm đến nhận quà, ông Phương Thanh Tùng (78 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đa Phước) bật khóc khi được bà Huỳnh Lan Phương, Phó TGĐ Công ty VWS hỏi thăm hoàn cảnh. Ông Tùng cho biết, hai vợ chồng đều lớn tuổi, nhiều bệnh, con đã lớn nhưng thất nghiệp, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Bà Huỳnh Lan Phương gửi thêm phần quà nhỏ của riêng bà cho ông Thanh Tùng.jpg
Bà Huỳnh Lan Phương gửi thêm phần quà nhỏ của riêng bà cho ông Thanh Tùng.

Trước đây, ông Tùng bán vé số kiếm được ít đồng, đủ cơm nước qua ngày. Tuy nhiên, căn bệnh tai biến ập đến nên giờ ông đi lại vất vả, việc bán vé số nương nhờ vào lòng tốt của người đi đường. “May mắn, địa phương luôn quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình tôi, các chương trình từ thiện đều cho quà. Hôm nay, tôi rất xúc động được nhận những phần quà Tết từ công ty, điều đó giúp tôi yên tâm hơn khi Tết sắp đến”, ông Tùng nghẹn ngào nói.

Khi biết về hoàn cảnh của ông Tùng, bà Lan Phương không kiềm được xúc động và động viên ông cố gắng. Đồng thời, bà gửi thêm chút phần quà nhỏ của riêng bà, với lời chúc ông Tùng nhiều sức khỏe, an vui trong năm mới.

Bà Huỳnh Lan Phương trao quà Tết cho bà con ngày 30-1.jpg
Bà Huỳnh Lan Phương trao quà Tết cho bà con ngày 30-1.

Bày tỏ niềm vui được nhận quà Tết, bà Nguyễn Thị Mai (75 tuổi, ngụ xã Qui Đức) gửi lời cám ơn đến công ty xử lý rác và lãnh đạo địa phương, đã quan tâm đến những người yếu thế, khó khăn. “Tôi mong sẽ có thêm những người cùng hoàn cảnh như tôi được công ty và địa phương quan tâm, hỗ trợ. Tết đến, thấy ai cũng náo nức đi sắm Tết, mình không có tiền nên cũng chạnh lòng. Những phần quà hôm nay không chỉ đến đúng lúc, giúp chúng tôi cảm thấy ấm lòng, mà còn là là động lực để chúng tôi thêm tin yêu vào cuộc sống”, bà Mai nói.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó TGĐ Công ty VWS cho biết, ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions Hoa Kỳ (CWS) và Công ty VWS, khi bắt đầu đầu tư vào Việt Nam luôn dành một phần ngân sách để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Mặc dù khoản ngân sách ấy không lớn, nhưng đó là tấm lòng và thiện chí của ông David Dương với những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Khi tiếp cận với nhiều hoàn cảnh, Công ty nhận ra không thể nào choàng hết được các người nghèo trong xã hội, nhưng luôn cố gắng hết sức có thể. Công ty đã kết nối với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các quận huyện và đặc biệt là huyện Bình Chánh để có thể đồng hành, chung tay góp sức trong việc hỗ trợ những phận người có hoàn cảnh khó khăn. Điều vui mừng hơn là từ việc làm của chúng tôi đã có thêm nhiều mạnh thường quân cùng nối dài cánh tay, để càng có thêm nhiều người được chăm lo, giúp đỡ”, bà Phương chia sẻ.

Bà Trương Thoại Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh, chia sẻ: “Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh và bà con được nhận quà hôm nay, chúng tôi gửi lời cám ơn chân thành đến Công ty VWS, đã tạo mọi điều kiện cho người dân trên địa bàn cũng như hỗ trợ huyện trong công tác thiện nguyện tại địa phương”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm