‘Nữ hoàng biển Việt Nam 2013’ thua kiện

Theo hồ sơ, ngày 4-4-2013, Cục NTBD ra quyết định cho phép Công ty Rồng Việt tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam 2013 trong khuôn khổ Festival Biển 2013 tại TP Nha Trang. Sau khi được cấp phép, Công ty Rồng Việt đã tổ chức vòng sơ khảo tại ba khu vực Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, đồng thời hoàn tất chuẩn bị cho vòng bán kết và chung kết. Do Cục NTBD phát hiện ban tổ chức có nhiều sai phạm nên đã ra quyết định thu hồi quyết định cho phép Rồng Việt tổ chức cuộc thi nói trên.

Công ty Rồng Việt khởi kiện vì cho rằng việc thu hồi này là trái quy định, làm ảnh hưởng tới uy tín, tài chính của công ty. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cuộc thi nói trên là cuộc thi người đẹp vùng nên Cục NTBD thu hồi quyết định nói trên là sai so với Quyết định số 39/2008/QĐ-BVHTT. Từ đó tòa tuyên Rồng Việt thắng kiện. Sau đó Cục NTBD kháng cáo. 

Tòa phúc thẩm nhận định Quyết định 39 quy định Cục NTBD được “thu hồi quyết định tổ chức thi hoa hậu” là bao gồm cả hoa hậu vùng chứ không giới hạn ở hoa hậu toàn quốc. Từ đó tòa bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm