Nửa đêm chở người tình đang mang thai đi giao ma túy

Nguyễn Thành Phát, Đoàn Thị Hồng Gấm, Đoàn Phan Thanh Huy (tuổi từ 22 đến 30, quê các tỉnh Tiền Giang, Bình Dương, Đắk Nông) vừa phải nhận tổng cộng bảy năm sáu tháng tù về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên xử sơ thẩm diễn ra ngày 21-7 tại TAND quận 12, TP.HCM. Theo đó, Phát bị 2 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Huy, Gấm bị lần lượt ba năm sáu tháng tù và hai năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát áp giải hai bị cáo ra xe đặc chủng - Ảnh: H.ANH

Theo cáo trạng, Huy sống chung với Gấm như vợ chồng. Đêm 2-3, Huy mua một lượng ma túy tổng hợp với giá ba triệu đồng từ một người tên Sơn rồi đem về giấu tại phòng trọ của mình và Gấm ở huyện Bình Chánh.

Sau đó Phát nhắn tin ngỏ ý mua một phần số ma túy trên với giá 1,6 triệu đồng để sử dụng và được đồng ý.

Rạng sáng 3-3, Huy chở Gấm (lúc này đang mang thai 28 tuần tuổi) mang theo ma túy tới khu vực phường Trung Mỹ Tây, quận 12 gặp Phát.

Hai bên vừa giao dịch xong thì công an ập tới, Gấm vứt vội áo khoác chứa số ma túy chưa bán hết xuống đường. Tuy nhiên, việc phi tang không thành.

Tại tòa, do Gấm vừa sinh con nhỏ, được tại ngoại, có đơn xin vắng mặt nên đứng trước bục khai báo chỉ có Huy và Phát. Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố và sau khi nghị án, tòa tuyên như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm